Miền Bắc có mưa giông đan xen hửng nắng trong ngày, miền Trung mưa tầm tã

Thứ Tư, 26/10/2022, 04:52

Mưa giông được dự báo diễn ra ở Hà Nội cũng như miền Bắc nhưng đan xen trong ngày có thời gian trời hửng nắng ráo. Các tỉnh miền Trung trời mưa to, tổng lượng mưa từ Đà Nẵng đến Bình Định ở mức 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa có nơi trên 220mm như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 318.2mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 221.6mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 261.8mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 332.2mm, Tam Trà (Quảng Nam) 294.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 345.2mm…

Hà Nội mưa nắng đan xen, miền Trung mưa tầm tã -0
Đan xen giữa những cơn mưa trong ngày là nhiều thời điểm trời hửng nắng ở Hà Nội.

Dự báo, ngày và đêm nay (26/10), từ Đà Nẵng đến Bình Định sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa ở mức 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Phú Yên được dự báo tổng lượng mưa ở mức 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ tư (26/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng đồng bằng và ven biển 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

N.Thắng
.
.
.