Cứu 7 người mắc kẹt trên tàu chết máy giữa đập tràn sông Thạch Hãn

Thứ Ba, 26/10/2021, 16:50

Đoàn 8 người gồm 4 cán bộ Sở Giao thông - Vận tải  (GTVT) tỉnh Quảng Trị và 4 cán bộ, nhân viên một doanh nghiệp tư nhân đi công tác bằng tàu hút cát, sỏi trên sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, không may tàu bị chết máy trôi, mắc kẹt ở thân đập tràn. Hậu quả, một người bị mất tích, 7 người bị mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa dòng nước chảy xiết. Đáng nói, tất cả những người đi trên tàu hút cát, sỏi đều không mặc áo phao cứu sinh.

Sáng 26/10, đoàn 4 cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị do ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GTVT dẫn đầu, đi công tác bằng đường sông, do một tàu hút cát, sỏi của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn vận chuyển trên sông Thạch Hãn.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, khi tàu này đi qua khỏi khu vực đập tràn công trình thuỷ lợi Nam Thạch Hãn nằm trên địa bàn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị thì không may bị chết máy.

Đoàn 7 người không mặc áo phao, mặc kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn  -0
Con tàu hút cát, sỏi chở 8 người bị chết máy, mắc kẹt ở thân đập tràn giữa dòng sông Thạch Hãn. 

Tàu bị trôi và mắc lại ở đập tràn kể trên. Tại thời điểm này, ngoài 4 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, trên tàu còn có ông Trần Đức Việt (SN 1974), Giám đốc doanh nghiệp tư nhân khai thác cát, sỏi xây dựng trên sông Thạch Hãn, cùng 3 nhân viên của ông Việt. Tất cả  đều không có áo phao cứu sinh. Một lúc sau, do thấy dòng nước chảy càng lúc càng mạnh, nghĩ rằng tàu có nguy bị vỡ sẽ nguy hiểm, nên cả 8 người trên tàu cùng nhảy xuống sông để bơi vào một trụ bê tông ở giữa sông Thạch Hãn, gần chỗ con tàu bị mắc kẹt.

Đoàn 7 người không mặc áo phao, mặc kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn  -0
Đoàn 7 người không mặc áo phao, mặc kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn  -0
Dùng dây cáp và thuyền máy cứu nạn 7 người bị mắc kẹt. 

Tuy nhiên, ông Việt đã bị dòng nước dữ cuốn trôi mất tích, 7 người còn lại may mắn bám vào được trụ bê tông.

Nhận được tin báo, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Công an Quảng Trị huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng các xe cộ và phương tiện cứu nạn, thực hiện khẩn cấp phương án ứng cứu. Nhưng thời điểm này nước sông qua khu vực đập tràn chảy quá xiết, không thể tiếp cận trực tiếp được 7 người gặp nạn.

Đoàn 7 người không mặc áo phao, mặc kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn  -0
Đưa các 7 người gặp nạn vào bờ an toàn. 

Vì vậy, phương án được lựa chọn là bơm đập phao cao su phía trên thân đập tràn để hạn chế dòng chảy để lực lượng cứu nạn cùng người dân địa phương dùng thuyền máy tiếp cận và buộc dây cáp vào con tàu hút cát, sỏi bị mắc kẹt rồi thả dây cáp trôi xuống phía 7 người gặp nạn, giúp họ bám vào dây đi ngược lên lại con tàu. Tiếp đó, lực lượng và người dân dùng thuyền máy chở lần lượt từng người một vào bờ an toàn. Đến 14h30 cùng ngày, tất cả 7 người nói trên được cứu và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. 

Hiện tại, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục bơm căng thân đập cao su đến mức tối đa để ngăn nước chảy, nhằm có thể đi lại bình thường trên thân đập tràn Nam Thạch Hãn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm người mất tích.

Thanh Bình
.
.
.