Đội cứu nạn xuyên đêm lặn mò tìm người mất tích

Thứ Ba, 26/10/2021, 10:15

Một tổ cứu nạn cứu hộ cứu nạn lặn mò tìm kiếm nạn nhân trong vụ sà lan trọng tải 800 tấn bị chìm tại sông Gò Gia (huyện Cần Giờ), trong khi đó một tổ khác được cử đến khu vực cầu Thủ Thiêm tìm kiếm người đàn ông bị bệnh thận bỏ xe máy nhảy cầu mất tích…

Ngày 26/10, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục cắt cử cán bộ chiến sĩ lặn tìm kiếm nạn nhân của 2 vụ mất tích trên sông Gò Gia (huyện Cần Giờ) và đoạn sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh) để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Đội cứu nạn cứu hộ xuyên đêm lặn mò tại 2 sự cố có người mất tích -0
Chiếc xe máy của nạn nhân bỏ lại trên cầu Thủ Thiêm.

Tối 25/10, một người đàn ông SN 1976, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh điều khiển xe tay ga đến khu vực giữa cầu Thủ Thiêm sau đó dừng xe và nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đang hóng mát trên cầu.

Đội cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn, điều ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới sông. Thời điểm này nước sông Sài Gòn dâng cao, chảy mạnh, đoạn sông này lại có mực nước sâu nên đến khuya cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Theo người nhà, nạn nhân đang bị bệnh và hàng tuần vẫn đi chạy thận. Mấy ngày nay nạn nhân có biểu hiện bất thường, hay lo lắng.

Đội cứu nạn cứu hộ xuyên đêm lặn mò tại 2 sự cố có người mất tích -0
Các tổ cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại sự cố sà lan chìm ở Cần Giờ.

Liên quan đến vụ sà lan trọng tải 800 tấn đang tiếp nhận 600 tấn rỉ mật đường từ một tàu nước ngoài gặp sự cố chìm trên sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ tối 23/10 khiến 1 thuyền viên mất tích, Thiếu tá Lê Tấn Châu-Phó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 2 ngày lặn mò, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã xác định được vị trí sà lan bị chìm. Vị trí này cách hiện trường sự cố khoảng 60m. Các thợ lặn đã tiếp cận được cabin của sà lan, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy được nạn nhân mất tích.

Đội cứu nạn cứu hộ xuyên đêm lặn mò tại 2 sự cố có người mất tích -0
Khu vực xảy ra sự cố, sông sâu 40-50m gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Theo thiếu tá Châu, khu vực tìm thấy sà lan bị chìm nước sâu, chảy xiết. Ở độ sâu 40-50m, nước chảy mạnh, nếu cán bộ chiến sĩ cứu hộ không có kinh nghiệm sẽ dễ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tổ cứu nạn cứu hộ đã cố định được chiếc sà lan và bàn kế hoạch với các đơn vị liên quan tổ chức trục vớt phương tiện bị chìm. Riêng việc tìm kiếm nạn nhân mất tích, ngoài tìm kiếm bên trong sà lan, các tổ cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm ở các khu vực xung quanh.

Nghinh Phong
.
.
.