Sạt lở 30m đường bêtông nông thôn ở Phong Điền

Thứ Năm, 09/07/2020, 19:26
Trước khi sạt lở, người dân phát hiện vết nứt trên con đường qua thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ. Rạng sáng nay, hơn 30m đường bị sạt lở và ăn sâu vào bờ khoảng 4m, đe dọa giao thông và nhà cửa người dân.

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc hơn 5h sáng 9/7, tại bờ sông Cái Tắc qua địa bàn ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Đoạn sạt lở dài trên 30 m, ăn sâu vào bờ gần 4 m. Phần bị sạt lún sâu xuống hơn 1,5 m so với mặt đường.

Hiện trường khu vực xảy ra sạt lở.

Ông Trương Văn Đầy, Bí thư kiêm Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A cho biết: tuyến đường bị sạt lở là đường liên ấp dài khoảng 1,7km. Vị trí xảy ra sạt lở cách mộ cụ Phan Văn Trị khoảng 200 m.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cùng chính quyền địa phương đã kiểm tra, lắp biển cảnh báo và không cho ôtô lưu thông qua đoạn đường này.

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ xảy ra 23 điểm sạt lở, làm sạt hoàn toàn 10 căn nhà xuống sông, 65 căn nhà bị sạt một phần và bị ảnh hưởng. Tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở 1.260m, thiệt hại ước khoảng 15 tỷ đồng.

So với 6 tháng đầu năm 2019, tăng 16 vụ sạt lở, mức độ và quy mô thiệt hại ngày càng lớn hơn.

Như Anh
.
.
.