Ninh Bình: Đảm bảo tốt an ninh trật tự, du khách tham quan tăng cao

Thứ Tư, 13/02/2019, 07:30
Ngày 12-2, theo thống kê của ngành Du lịch Ninh Bình, đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, tỉnh Ninh Bình đã gặt hái được nhiều thành công, khi lượng khách đến tham quan tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.


Trong đó,  9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2 đến 10-2, tức 28-12 đến 6-1 âm lịch) toàn tỉnh ước đón 957.600 lượt khách, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách quốc tế đạt 42.000 lượt, tăng 13%; khách nội địa 916.000 lượt, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Các điểm du lịch được du khách đến tham quan nhiều nhất ở Ninh Bình như: Khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc – Bích Động, vườn chim Thung Nham, Hang Múa, Động Am Tiêm (Tuyệt tình cốc)...

Toàn tỉnh Ninh Bình không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch được đảm bảo. Không có hiện tượng ăn mày, ăn xin, trộm cắp, móc túi. Giao thông đến các khu, điểm du lịch thuận tiện, không bị ùn tắc kéo dài, được nhiều du khách trong nước và quốc tế ghi nhận.

Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương để hướng dẫn Ban tổ chức các lễ hội, Ban quản lý các khu, điểm du lịch chuẩn bị đảm bảo điều kiện tốt nhất về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá dịch vụ du lịch trước, trong và sau Tết...

M.Hiền
.
.
.