Hấp dẫn tuần du lịch Ninh Bình 2008

Thứ Sáu, 11/04/2008, 08:43
Chào mừng 1.040 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, tối 9/4, tại sân vận động TP Ninh Bình; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình long trọng khai mạc “Tuần du lịch Ninh Bình 2008” với chủ đề “Ninh Bình non nước hữu tình”.

Thiên nhiên ban tặng cho Ninh Bình những danh lam thắng cảnh kỳ thú như Tam Cốc, Địch Lộng, Vân Long, Tràng An, Kênh Gà, rừng Quốc gia Cúc Phương…

Cố đô Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền Việt Nam; năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế hiệu là Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là Đại Cồ Việt, chọn Hoa Lư để xây dựng kinh đô, kinh đô Hoa Lư rộng 400ha là quận thành vững chắc do thiên nhiên và con người tạo nên. Năm 980 Lê Hoàn lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thiên Phú lập nên triều đại Tiền Lê.

Cũng tại nơi đây, năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi vua, kinh đô Hoa Lư lại ghi nhận sự ra đời của triều Lý; tháng7 năm Canh Tuất 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long.

Lễ hội Hoa Lư năm nay được tổ chức từ ngày 10 đến 14/4 (tức ngày 5 đến 9/3 năm Mậu Tý).

Dự kiến sẽ có hàng chục vạn lượt khách trong và ngoài nước đến với tuần du lịch Ninh Bình. Để bảo vệ an toàn các hoạt động diễn ra trong tuần du lịch, thời gian qua lực lượng Công an Ninh Bình đã chủ động triển khai kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn tuyên truyền và vận động nhân dân cảnh giác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Màn Chí Nguyện
.
.
.