Đoàn nhà báo Việt Nam khảo sát kết nối du lịch Ninh Bình, Thanh Hoá

Thứ Sáu, 01/08/2014, 06:26
Ngày 31/7, đoàn nhà báo Việt Nam do Ban Tuyên giáo TW, Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đi thực địa khảo sát kết nối du lịch Ninh Bình, Thanh Hoá. Đoàn gồm đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng hơn 50 nhà báo các cơ quan báo chí TW và địa phương.

Đoàn đã tham quan cố đô Hoa Lư, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Di sản Văn hoá Thiên nhiên thế giới Tràng An, Bái Đính. Nghe ông Nguyễn Văn Trường,Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Trường đón tiếp, giới thiệu quá trình xây dựng, tôn tạo khu du lịch Bái Đính, Tràng An, thăm các di tích lịch sử văn hoá tâm linh và đề nghị các nhà báo tìm hiểu để giới thiệu danh thắng "độc nhất vô nhị" này với du khách trong và ngoài nước.

Đoàn nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trong chuyến khảo sát kết nối du lịch tại Ninh Bình.

Tối cùng ngày, đoàn nhà báo Việt Nam tổ chức giao lưu, tọa đàm với tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về Văn hoá và phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình, một trong ba vùng Tam giác du lịch Bắc Bộ là Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Qua đợt khảo sát này, các nhà báo đã thu lượm được nhiều tư liệu, tri thức phát triển du lịch để đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần cuốn hút du khách để tăng tốc phát triển di lịch cả nước trong tình hình sụt giảm du khách do sự phức tạp trên biển Đông

Thái Hồng
.
.
.