Yên Tử mỗi ngày đón hơn 4 vạn du khách dù chưa khai hội

Thứ Hai, 15/02/2016, 14:26
Đầu xuân là thời điểm diễn ra các lễ hội. Đến hẹn lại lên, du khách thập phương nô nức đổ về tham quan danh thắng quốc gia Yên Tử, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trung bình mỗi ngày, có trên 40.000 du khách tham quan tại Yên Tử.

Theo thống kê, từ mùng 1 âm lịch đến nay, có gần 200.000 du khách đến tham quan tại Yên Tử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội xuân Yên Tử 2016 cơ bản hoàn thành.

Theo ông Phạm Văn Dược, Phó ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử 2016 diễn ra lúc 8h ngày 17-2-2016 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch) tại sân lễ trường Giải oan, Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội năm nay có hàng trăm đại biểu, hơn 2.000 phật tử, hàng trăm diễn viên quần chúng tham gia. Dự kiến, trong dịp này có trên 2,5 triệu lượt khách về thăm quan, vãn cảnh Yên Tử.

Du khách đổ về Yên Tử.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động như: các trò chơi dân gian chọi gà, kéo co, ném còn; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng lân, võ thuật; giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử lần thứ 3; biểu diễn nghệ thuật tại nhà ga 1 cáp treo và trưng bày hoa mai vàng Yên Tử. Để phục vụ các du khách hành hương về đất Phật, Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử triển khai các công việc liên quan, hoàn thành các công trình phục vụ Hội xuân năm 2016 như: chỉnh trang sân bến xe chùa Trình, sửa chữa mái chùa Vân Tiêu, Bảo Sái...

Theo ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, công ty tập trung triển khai các công việc chuẩn bị cho mùa lễ hội mới trong suốt những ngày qua. Đơn vị tăng cường thêm 40 xe điện phục vụ du khách tham quan. 

Đồng thời, hoàn thiện công trình phục vụ Hội xuân Yên Tử năm 2016 như: hệ thống biển chỉ dẫn trong khu di tích Yên Tử; bến xe quay đầu, khu dịch vụ tại bến xe quay đầu, nội viên chùa Hoa Yên; sửa chữa các điểm sạt lở, hệ thống lan can tay vịn trên tuyến đường từ chùa Hoa Yên lên Vân Tiêu và từ Vân Tiêu lên An Kỳ Sinh; từ Hoa Yên lên Bảo Sái và từ Bảo Sái lên An Kỳ Sinh.

Lực lượng Công an đảm bảo ANTT, TTATGT.

Công ty xây thêm nhà vệ sinh đảm bảo phục vụ du khách tại các điểm dừng chân; xây dựng phương án quây chắn đảm bảo cảnh quan các điểm thi công thuộc dự án Khu trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch. Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm vừa xây dựng hệ thống 19 nhà hàng ăn nghỉ 2 tầng hiện đại, giao cho các hộ kinh doanh trước đây tại khu vực bên trong Yên Tử ra kinh doanh tại khu vực mới đảm bảo khang trang, lịch sự và chuyên nghiệp phục vụ du khách.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để đảm bảo ANTT, TTATGT tại khu vực Yên Tử, Công an TP triển khai các phương án, huy động lực lượng triển khai phân luồng, phân tuyến; hướng dẫn đảm bảo giao thông tại khu vực ngã ba Dốc Đỏ, tuyến đường vào khu di tích Yên Tử, khu vực đường vào bến xe quay đầu và lễ trường khai mạc Hội xuân Yên Tử; phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án chống ùn tắc giao thông, trực chốt trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc.

Ngoài các phương án trên, TP Uông Bí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân như: Tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, không chở quá số người quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, không uống rượu, bia khi lái xe.

Đăng Hùng
.
.
.