Sóng gió đánh chìm tàu cá khiến hai ngư dân mất tích

Chủ Nhật, 08/12/2019, 15:06
Sau nhiều giờ huy động phương tiện và nhân lực tìm kiếm nhưng đến xế chiều ngày 8-12 vẫn chưa phát hiện hai ngư dân mất tích trên vùng biển phía Nam trong một vụ tai nạn chìm tàu cá do sóng gió xô đập

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 8-12, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên xác nhận nguồn tin hai ngư dân mất tích trong một vụ tai nạn xảy ra vào tầm 5h sáng cùng ngày ở vùng biển Mũi Lớn, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Vào thời điềm đó, tàu cá mang số hiệu PY-95095TS có công suất 90CV do ông Nguyễn Cá (SN1966) trú ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang hành nghề đánh lưới rê tại vùng biển Mũi Lớn, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, bất ngờ những đợt sóng gió dữ dội xô đập mạnh, khiến cho tàu cá lật nghiêng rồi chìm dần xuống biển. 

Phát hiện sự cố tai nạn nêu trên, ông Trần Ngọc Tiến (SN1973) trú ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa – thuyền trưởng tàu cá PY-51110 TS đang hành nghề gần đó đã cùng một số đồng nghiệp khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn được 4 ngư dân. 

Hai người mất tích là Hồ Văn Minh (SN1994) trú ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam và Nguyễn Ngọc Bích (SN1973) trú ở khu phố Phú Hiệp 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. Theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, 18 cán bộ – chiến sĩ Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp ngư dân địa phương tìm kiếm trên diện rộng, đến chiều cùng ngày vẫn chưa phát hiện hai ngư dân mất tích.


Hữu Toàn
.
.
.