Cứu 4 ngư dân bị ngạt khí ngất xỉu trên tàu

Thứ Sáu, 11/12/2020, 12:45
Sáng 11/12, Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị ngộ độc khí hầm cá từ xã đảo Thổ Châu chuyển vào.


Vào lúc 18h30’ ngày 10/12, Đồn Biên phòng Thổ Châu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo của của ông Lê Minh Xuân (SN 1970, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) - Thuyền trưởng phương tiện CM 92468 TS, về việc xảy ra mất an toàn lao động ngạt khí hầm cá, làm 4 lao động trên tàu bất tỉnh. Tàu đang hoạt động cách đảo Thổ Châu khoảng 24 hải lý về hướng Tây Nam.

Các nạn nhân được cấp cứu kịp thời.

Nhận được tin báo Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu đã thành lập Tổ công tác và trưng dụng tàu khách Thổ Châu 09 tiếp cận và cấp cứu 4 nạn nhân ngạt khí. Các nạn nhân được đưa vào Trạm Y tế xã Thổ Châu tiếp tục theo dõi. Đến 23h30’, 4 nạn nhân được tàu Kiểm Ngư Vùng 5 chuyển về Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục điều trị. Hiện, sức khỏe các nạn nhân dần ổn định và hồi phục.

Theo thông tin ban đầu, danh tính 4 nạn nhân gồm:  Lê Tấn Hổ (SN 1978), Lý Minh Trung (SN 1970, cùng quê Cà Mau) và Trần Văn Sơn (SN 2005), Nguyễn Văn  Út (SN 1989, cùng quê Kiên Giang). Vào khoảng 17h, ngày 10/12, anh Hổ xuống hầm cá để lấy thức ăn thì ngất xỉu. Thấy vậy anh Út, Trung, Sơn lần lượt xuống để đưa nạn nhân lên, tuy nhiên cũng bị ngạt khí ngất xỉu. Các thành viên còn lại trên tàu dùng dây thừng để kéo các nạn nhân lên khỏi hầm cá, tiến hành sơ cứu ban đầu.


Trần Lĩnh - Hoàng Dung
.
.
.