Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo vùng cao Yên Bái

Chủ Nhật, 22/05/2022, 19:49

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngày 22/5, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu, đã thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh dân tộc thiểu số tại huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tham gia chương trình trao quà của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Báo CAND có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Huyện ủy các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải và đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương.

Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo vùng cao Yên Bái -0

Trước đó, chiều 21/5, tại Nhà khách Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã trân trọng tiếp đồng chí Trương Hòa Bình và Đoàn công tác của Báo CAND; đồng thời giao nhiệm vụ cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy Văn Chấn, Huyện ủy Mù Cang Chải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chu đáo kế hoạch đón tiếp cũng như tham gia các hoạt động của đoàn để việc trao tặng quà của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Báo CAND diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

Ngày hội nơi vùng cao Yên Bái

Khuôn viên nhà văn hóa xã Nậm Lành huyện Văn Chấn ngập tràn sắc màu tươi tắn từ những bộ trang phục dân tộc truyền thống mà các em học sinh mặc để đón khách quý. Thầy Dương Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học xã Nậm Lành vui mừng khi được đón đồng chí Trương Hòa Bình và đoàn công tác Báo CAND đem theo các suất quà của nhà tài trợ (Công ty Võng xếp Duy Lợi, Công ty Thắng lợi Group…) gửi tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập.

Gương mặt các em học sinh rạng rỡ khi chứng kiến hàng chục chiếc xe đạp mới được vận chuyển từ ô tô xuống và dựng trên sâu khấu hội trường. Cùng với đó là 100 suất học bổng dành tặng các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập.

Có lẽ lâu lắm rồi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thầy, cô giáo và các em học sinh của ngôi trường Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học xã Nậm Lành mới có được một ngày vui như vậy. Từ nhà cách trường tới gần 20km đường rừng, em Bàn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 1B là một trong 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng quà tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Nậm Lành.
Căn nhà của gia đình em chỉ là một chòi nhỏ nằm cheo leo trên lưng núi, chính quyền huyện và xã, cũng như các thầy, cô giáo đã vượt núi, vượt rừng đưa em về học bán trú. Nhận được quà do đồng chí Trương Hòa Bình và Đại tá, nhà văn Phạm Khải cùng Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trực tiếp trao tặng, em Bàn Thị Ngọc Anh xúc động không nói được lên lời.

Vừa học vừa tranh thủ thời gian lên rừng hái thảo quả, làm nương giúp ông bà, bố mẹ, vất vả là vậy nhưng em Triệu Trung Hiền, học sinh lớp 4C, nhà ở bản Nậm Tịt, xã Nậm Lành vẫn cố gắng vươn lên để đạt kết quả học tập tốt. Đón nhận chiếc xe đạp do đồng chí Trương Hòa Bình cùng Đại tá, nhà văn Phạm Khải và lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao tặng, em Hiền như không tin được vào sự may mắn của mình. Đôi mắt em đỏ hoe vì xúc động.

Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải; Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái trao tặng suất học bổng cho các học sinh nghèo.

Sau khi trao quà tại Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học xã Nậm Lành, đoàn xã hội - từ thiện Báo CAND đã dành tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách của 2 xã Nậm Lành và Tú Lệ với mong muốn và phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chị Mùa Thị Lai hay anh Mùa A Lềnh, Mùa A Nhà, đều ở bản Tà Lành và hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tú Lệ như Ngùng Thị Thao ở thôn Bản Côm, Sùng A Tùng ở bản Nậm Kịp… cứ nắm chặt tay đồng chí Trương Hòa Bình cùng Đại tá, nhà văn Phạm Khải xúc động.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có mặt tại Hội trường UBND huyện Mù Cang Chải. Tại đây, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đại tá, nhà văn Phạm Khải đã trao tặng 25 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo; 100 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Em Lý Thị Pàng, học sinh lớp 8B và Lò Thị Thảo, học lớp 6C, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Cao Phạ là hai trong số hàng trăm học sinh của một số trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đón nhận niềm vui từ đồng chí Trương Hòa Bình và Đại tá, nhà văn Phạm Khải.

Vẫn nụ cười đôn hậu thường trực, đồng chí Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh các em học sinh nghèo vượt khó cũng như các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Mù Cang Chải. Đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn và tin tưởng, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là tinh thần vươn lên, vượt khó, các em học sinh cùng người dân nơi đây sẽ ngày càng có nhiều điều kiện tốt hơn trong học tập và trong cuộc sống.

Tiếp nối những hành trình của trái tim

Phát biểu tại lễ trao quà nơi đoàn công tác dừng chân, Đại tá, nhà văn Phạm Khải thay mặt Ban Biên tập và toàn thể CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của đồng chí Trương Hòa Bình và các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng Báo CAND trong các hoạt động xã hội - từ thiện thời gian qua; đồng thời khẳng định, để có được sự thành công của hoạt động trao quà ngày hôm nay còn nhờ ở sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện, chung tay vì học sinh, người dân nghèo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái, chính quyền các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải…

Đại tá Phạm Khải cho biết, cùng với công tác chuyên môn làm báo, các chương trình xã hội - từ thiện, chung sức cùng cộng đồng từ rất lâu đã được Báo CAND xác định là một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt.

Hằng năm, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tổ chức hàng chục đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, mảnh đời éo le, học sinh nghèo vượt khó trên mọi miền Tổ quốc với giá trị trên dưới 15 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 rất phức tạp, song tổng giá trị quà mà Báo CAND cùng các nhà hảo tâm thực hiện thông qua các chương trình xã hội - từ thiện của Báo CAND tổ chức vẫn lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải trân trọng trao bức tranh tặng đồng chí Trương Hòa Bình và Đại tá, nhà văn Phạm Khải.

Cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình và Đoàn công tác Báo CAND cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho Công an xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải số tiền 20 triệu đồng. Cao Phạ là xã vùng sâu, vùng xa, cách huyện lỵ hàng chục km, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn, người dân chủ yếu là dân tộc Mông. Dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ban chỉ huy và CBCS Công an xã Cao Phạ đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hoạt động trong chuyến thăm, tặng quà của đồng chí Trương Hòa Bình và Đoàn công tác Báo CAND:

Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tham gia đoàn từ thiện - xã hội Báo CAND.
Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải phát biểu tại buổi lễ.
Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà các học sinh khó khăn.
Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đồng chí Mai Mộng Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Chấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đồng chí Trương Hòa Bình và Đoàn công tác Báo CAND.
Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đồng chí Nông Việt Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đồng chí Trương Hòa Bình và Đoàn công tác Báo CAND. 
Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải trao tặng quà tới các gia đình chính sách, hộ khó khăn.
Trao yêu thương đến với học sinh, người dân nghèo nơi rẻo cao Yên Bái -0
Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

X.Mai-H.Phong-C.Thắng
.
.
.