Đem cái Tết đầm ấm đến đồng bào dân tộc thiểu số ở quận 6

Thứ Sáu, 21/01/2022, 12:54

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có sự khác biệt đặc biệt với người dân cả nước nói chung và người dân quận 6, TP Hồ Chí Minh nói riêng bởi vừa phải trải qua đợt dịch COVID-19 nặng nề. Để có một cái Tết chu toàn là một vấn đề nan giải, nhất là với bà con dân tộc thiểu số...

Ngày 21/1, Báo CAND phối hợp với các mạnh thường quân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, TP Hồ Chí Minh đã đem những món quà đầy ý nghĩa. Đến dự và trao quà cho bà con có đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Tô Thị Bích Châu - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, Chủ  tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh. Về phía Báo CAND Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập... 

Đem cái Tết đầm ấm đến người dân tộc thiểu số ở quận 6 -1
Bà con dân tộc tại quận 6 đến tham dự lễ trao quà.

Bà Tô Thị Bích Châu - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh xúc động cho biết, được sự quan tâm của nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, báo CAND, các nhà hảo tâm, người dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh đã nhận được những món quà ý nghĩa khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến. Bà Tô Bích Châu cám ơn Báo CAND và các nhà hảo tâm đã quan tâm chuyển những phần quà ý nghĩa, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn khi Tết đến, xuân về…

Trong đợt dịch COVID-19, quận 6 có hơn 4.800 người mắc SARS-COV-2, hơn 1.000 người tử vong, 100 trẻ em mồ côi cha mẹ. Những món quà và sự quan tâm đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở quận 6 phần nào vơi đi những gánh nặng lo toan khi Tết đến xuân về. Bà Tô Thị Bích Châu cũng mong rằng người dân vui xuân đón Tết cần tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch chung tay cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch.

Đem cái Tết đầm ấm đến người dân tộc thiểu số ở quận 6 -0
Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi trao quà Tết.

Có mặt sớm, bà Dương Tú Vinh (SN1956, dân tộc Hoa, ngụ Bãi Sậy, phường 1, quận 6) cho hay, “5 chị em lớn tuổi sống cùng nhau. Dịch bệnh khó khăn, lớn tuổi, cuộc sống nhờ vào con cháu cho chút chút, sửa đồ dùm bà con trong hẻm sống qua ngày. Khi không có dịch, 5 chị em không có việc làm, người đến sửa đồ cũng ít nên rất khó khăn. Lo cho miếng ăn hằng ngày đã khó. Hôm nhận được giấy mời nhận quà của Báo CAND, chị em tui vui lắm! Cảm ơn báo đã đem món quà ý nghĩa trong ngày tết đến với chị em tôi!”.

Đem cái Tết đầm ấm đến người dân tộc thiểu số ở quận 6 -0
Đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao quà động viên người dân tộc thiểu số.
Đem cái Tết đầm ấm đến người dân tộc thiểu số ở quận 6 -0
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao quà Tết đến bà con.

Rơm rớm nước mắt, anh Thái Quang Nghiêm (dân tộc Hoa, SN1975, ngụ KP3, phường 3) cho hay: “Hai vợ chồng buôn bán nhỏ nuôi mẹ già và đứa con đang học lớp 6. Đợt dịch COVID-19, vợ đi sanh đứa thứ 2 thì bị nhiễm bệnh, 2 mẹ con phải cách ly, vợ tôi không qua khỏi. Đứa bé thứ 2 quá nhỏ nên phải nhờ người dì nuôi dùm... Nhờ sự quan tâm, những món quà Tết kịp thời của các nhà hảo tâm, tôi cũng vơi đi phần nào nỗi buồn, gánh nặng”.

Đem cái Tết đầm ấm đến người dân tộc thiểu số ở quận 6 -0
Đoàn công tác với bà con trong buổi trao quà.

Trong dịp này, 400 phần quà (tổng trị giá 400 triệu đồng) được Báo CAND, các mạnh thường gồm: gia đình cháu Phạm Khánh Bảo Duy ủng hộ 80 triệu; Công ty chứng khoán SSI ủng hộ 200 triệu đồng; phía Mặt trận tổ quốc Việt Nam - quận 6 ủng hộ 120 triệu đồng. 

Mới đây Báo CAND phối hợp với Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, TP Hồ Chí Minh cũng đã trao 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số quận 8, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng giúp các em an tâm học tập, vượt qua dịch bệnh COVID-19.

M.Đức
.
.
.