Trao quà cho học sinh vượt khó và Công an các xã biên giới

Thứ Sáu, 03/12/2021, 16:43

Ngày 3/12, Hội Phụ nữ phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tân Hồng, tổ chức hoạt động chung tay xây dựng xã biên giới “An ninh, an toàn, an dân” và hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Đoàn công tác đã trao tặng 8 máy lọc nước cho Công an 8 xã biên giới; 10 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cháu có cha, mẹ mất do dịch COVID-19 trên địa bàn xã biên giới.

Đoàn đã tặng quà cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học tập online (mỗi phần 1 điện thoại thông minh, 1 sim 4G và 3 tháng cước internet); tặng 21 túi an sinh Công đoàn, 20 suất bảo hiểm “Vững tâm an” cho công đoàn viên Công đoàn Công an tỉnh; tặng 10 máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Hồng. Tổng giá trị các phần quà ước tính khoảng 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trao quà cho học sinh, Công an các xã biên giới -0
Trao quà cho Công an viên các xã biên giới. 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp cũng trao tặng 4 phần quà cho lực lượng Công an viên, mỗi phần trị giá 500.000 đồng nhằm động viên, khích lệ các đồng chí tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng ngày, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “An sinh xã hội - chung tay vì cộng đồng” tại huyện Hồng Ngự, trao 8 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), 500 quyển tập cho học sinh vượt khó, học giỏi tại Trường THCS Thường Phước 1. 

Đoàn đã tặng 50 phần quà cho bà con nghèo (mỗi phần trị giá 500.000 đồng); tặng 200 túi vải thân thiện môi trường và 1.000 túi nilon tự hủy cho hội viên Hội phụ nữ xã Thường Phước 1; tặng 10 máy đo huyết áp do gia đình chính sách trên địa bàn huyện, tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Trao quà cho học sinh, Công an các xã biên giới -0
Hội phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “An sinh xã hội - chung tay vì cộng đồng” tại huyện Hồng Ngự. 

Hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Phước Thanh
.
.
.