Tiêm kích MiG-31K "cõng" siêu tên lửa Kinzhal làm nhiệm vụ ở Syria

Thứ Bảy, 26/06/2021, 09:46
Nhóm tiêm kích MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được triển khai tới căn cứ Hmeymim ở Syria, sẵn sàng tham gia các hoạt động huấn luyện trên Địa Trung Hải.


MiG-31K mang siêu tên lửa Kinzhal xuất kích làm nhiệm vụ ở Syria. Video: BQP Nga

Hãng tin Interfax ngày 25/6 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một cặp tiêm kích đánh chặn MiG-31K "có khả năng mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mới nhất" đã bay từ Nga đến Hmeymim tham gia diễn tập.

Đây là lần đầu tiên Nga triển khai tiêm kích MiG-31K đến Syria. Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy chiến đấu cơ MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cất cánh làm nhiệm vụ trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện ở Syria.

Theo The Moscow Times, cuộc tập trận nói trên diễn ra trên Địa Trung Hải và còn có sự góp mặt của máy bay săn ngầm Il-38, Tu-142MK; máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3; cùng tàu tuần dương Moscow, khu trục hạm Đô đốc Essen, tàu ngầm Rostov-on-Don.

MiG-31K cùng tên lửa Kinzhal. Ảnh:  ITN

Kh-47M2 Kinzhal là một trong 6 mẫu vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi đầu tháng 3/2018, được đánh giá có khả năng răn đe cao và chưa thể bị đánh chặn bởi bất cứ hệ thống phòng không nào trên thế giới.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, khi được phóng đi từ MiG-31K ở độ cao hơn 10 km, Kinzhal có thể đạt tốc độ hơn Mach 10, tức 10 lần vận tốc âm thanh.

Nhờ hệ thống điều khiển khí động học độc đáo, Kinzhal rất cơ động và quỹ đạo bay phức tạp. Mẫu tên lửa siêu vượt âm này đủ sức đánh trúng các mục tiêu tĩnh hoặc di chuyển như chiến hạm ở khoảng cách khoảng 2.000km.

Thiện Nhân
.
.
.