Nga hạ thủy tàu ngầm mới phóng được mọi loại tên lửa dưới lòng biển

Thứ Bảy, 30/07/2016, 08:17

Tàu ngầm lớp Yasen mới của Nga có thể bắn mọi loại tên lửa hành trình trên biển từ kho vũ khí quốc gia, nhà thiết kế tàu ngầm khẳng định vào ngày 29-7.

 

Một tàu ngầm lớp Yasen thứ 6, có tên gọi Perm đã được hạ thủy ở quân cảng Severodvinsk vào sáng 29-7, có 4 tàu ngầm nữa cùng lớp đang được đóng.

 “Tàu ngầm lớp Yasen thích hợp với mọi loại tên lửa hành trình có thể bắn từ tàu ngầm”, ông Vladimir Dorofeyev, Tổng giám đốc Văn phòng Thiết kế Malakhit trực thuộc Cục Công nghiệp hàng hải Saint Peterburg cho biết.

Có tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Yasen sẽ gia nhập Hải quân Nga vào năm 2020.

Tàu có trọng lượng rẽ nước khi lặn khoảng 13.800 tấn, dài 118,8m, có thể chạy đạt tốc độ 31 hải lý/giờ, lặn sâu khoảng 609,6m. Chiến thuyền có giá khoảng 1,6 tỷ USD/chiếc.

Tàu ngầm lớp Yasen thứ 6 của Nga đã được hạ thủy chính thức vào sáng 29-7

Hệ thống vũ khí chủ lực của nó bao gồm, 24 ống phóng thẳng đứng cho nhiều loại tên lửa hành trình, chẳng hạn P-800 Onik có tầm bắn 300 km, 8 ống phóng ngư lôi cỡ nòng 650mm và một số tên lửa dẫn đường chống tàu chiến hiện đại.

Tàu ngầm có thủy thủ đoàn khoảng 90 người, tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết số lượng thủy thủ chưa đến 50 người.

Thân tàu được làm bằng thép có từ tính thấp, và có thiết bị sóng siêu âm hình cầu, nên có khả năng chống hệ thống dò tìm và vô hiệu tác chiến bằng sóng vô tuyến của kẻ thù.

 Theo đánh giá của tình báo phương Tây, tàu ngầm lớp Yasen hoạt động âm hơn tàu ngầm lớp Akula, nên rất khó phát hiện.

Phạm Trúc
.
.
.