Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk lớp Yasen đa mục đích

Thứ Ba, 26/07/2016, 21:20
Tàu ngầm lớp Yasen thứ 6 sẽ được hạ thủy tại công ty đóng tàu Sevmash ở TP Severodvinsk vào ngày 29-7, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho thông tấn RIA Nosvosti biết vào ngày 26-7.

Hải quân Nga hiện sở hữu 1 tàu ngầm lớp Yasen, có tên gọi Severodvinsk cùng với 4 tàu chiến cùng lớp khác đang được đóng và 2 tàu ngầm, bao gồm tàu có tên gọi Perm  chưa hạ thủy.

“Tàu ngầm đó sẽ được đặt tên là Perm. Trong khi đó, việc hạ thủy Severodvinsk  sẽ dúng vào dịp chào mừng Ngày Hải quân 31-7”, nguồn tin cho biết.

Có tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Yasen sẽ gia nhập Hải quân Nga vào năm 2020.

Tàu ngầm Severodvinsk lớp Yasen của Nga

Tàu Severodvinsk có trọng lượng rẽ khi ngập nước là 13.800 tấn, dài 390m và có thể đạt tốc độ 31 hải lý/giờ, lặn sâu 609m.

Tàu ngầm được trang bị mìn, tên lửa chống tàu chiến Oniks và Kalibr cùng nhiều loại ngư lôi.

Theo Học thuyết Hải quân Nga, tàu ngầm lớp Yasen sẽ trở thành tàu ngầm hạt nhân đa mục đích trọng yếu trong lực lượng Hải quân Nga.

Phạm Trúc
.
.
.