Hàn Quốc công bố tàu ngầm mới trang bị tên lửa tấn công 1.000 km

Thứ Sáu, 08/09/2017, 13:53

Hải quân Hàn Quốc hôm 7-9 đã hạ thủy tàu ngầm tấn công lớp KSS-2 thứ 9 được Tập đoàn Công nghiệp nặng Huyndai thiết kế.

 “Hải quân Hàn Quốc công bố thông báo cho biết, tàu ngầm mới có tên Sin Dol Seouk, được hạ thủy trong một buổi lễ tại nhà máy đóng tàu của HHI ở Ulsan. Tàu dài 65m, có hệ thống bơm khí áp độc lập mới nhất thuộc lớp KSS-2. Có 5 trong số 9 tàu ngầm lớp này của Hải quân Hàn Quốc đang hoạt động.

Sin Dol Seok được đặt tên theo một vị tướng Hàn Quốc nổi tiếng trong thế kỷ 18, và được trang bị tên lửa hành trì sản xuất nội địa có tầm tấn công khoảng 1.000 km.

Tàu ngầm lớp KSS-2 mới nhất của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin, tàu ngầm nặng 1.800 tấn là tàu lớp KSS-2 thứ 6 của HHI đóng cùng với 3 tàu ngầm khác cùng lớp được Tập đoàn Đóng tàu và Hàng hải Daewoo.

Tàu ngầm này là một “dao găm chiến lược có khả năng tấn công chính xác không chỉ tàu chiến và tàu ngầm mà còn mục tiêu trên mặt nằm sâu trong đất liền của kẻ thù”, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc Đô đốc Um Hyun cho biết.

 “Với tốc độ 12 hải lý trên mặt nước và 20 hải lý dưới nước, tàu ngầm KSS-2 có thể lặn sâu đến 400 m, nó sử dụng hệ thống thủy âm ven sườn để tránh bị radar của kẻ thù phát hiện. Nó có thể chở 40 thủy thủ”, ông cho biết thêm.

KSS-2 có thể ở dưới nước đến 2 tuần/lần bằng cách sử dụng pin năng lượng phân màng điện cực bằng polymer của Siemens và hoạt động bằng 2 động cơ diesel MTU.

Hải quân Hàn Quốc đang lên kế hoạch cho tàu Sin Dol Seok phục vụ từ năm 2019, sau khi trải qua hàng loạt thử nghiệm.

Toại Khanh
.
.
.