Chưa đầy 1 tháng chiến đấu, súng cối mới đắt nhất của Ukraina trở thành…sắt vụn

Thứ Tư, 20/07/2016, 11:50

Súng cối Hammer M-120-15 mới nhất do Ukraina tự phát triển đã bắt đầu rỉ sét và bắn đạn không nổ chưa đầy 1 tháng phục vụ chiến đấu, Cổng thông tin Quân đội Ukraina đưa tin ngày 19-7.

Đáng lưu ý, vào ngày 21-6, Tư lệnh của một đơn vị đã phàn nàn có đến 6 súng cối không thể hoạt động, theo cổng thông tin. Đặc biệt, trong hoạt động huấn luyện, súng cối thường bị kẹt cơ chế nâng. Những vấn đề khác gồm: lớp sơn phủ chống oxy hóa bị bong tróc khiến súng nhanh chóng rỉ sét.

Giá của một khẩu súng cối mới khoảng 480.000 grivna (tiền Ukraina) tương đương 19.330 USD.

Súng cối Hammer M-120-15 mới nhất của Ukraina.

Trước đây, Tổng thống Petro Poroshenko nhiều lần tuyên bố, Ukraina tự sản xuất vũ khí và kết hợp với nguồn cung từ NATO sẽ đủ sức chống lại Nga.

Súng cối Hammer M-120-15 mới, có nòng 120mm được công ty Mayak (trụ sở đặt tại Kiev) trực thuộc Cục Công nghiệp Quốc phòng Ukraina (Ukroboronprom) sản xuất dành riêng cho quân đội nước này.

M-120-15 có hệ thống ngắm mục tiêu hiện đại MUM 706 và thiết bị ngăn tải nạp đạn 2 lần. Nó có thể bắn 12 phát đạn/phút, tầm bắn hơn 7km.

Vũ khí cũng có thể bắn mọi loại đạn phân mảnh nổ cao (HE) được sử dụng cho súng cối cỡ nòng 120mm.

Phạm Trúc
.
.
.