Quân đội Ukraina được trang bị vũ khí mới

Thứ Tư, 30/03/2016, 07:17
Quân đội Ukraina đang tiếp nhận một loại vũ khí mới, Đài truyền hình Ukraina Ngày nay đưa tin vào ngày 29-3.


Theo Ukraina Ngày nay, đó là một loại súng cối 60mm được phát triển theo tiêu chuẩn NATO.

Súng cối thế hệ mới có thể bắn 20 quả đạn/phút và dễ dàng triển khai hoạt động tác chiến chỉ trong vài giây.

Quân đội Ukraina bắt đầu sử dụng súng cối 60mm và súng trường bắn tỉa xuyên áo giáp từ ngày 29-3-2016.

Loại vũ khí nữa là súng trường bắn tỉa, được thiết kế với công nghệ hiện đại có thể bắn xuyên áo giáp. Các binh sĩ Ukraina cho biết, vũ khí mới đã chứng minh hiệu quả hoạt động tốt.

Ông Veleriy Synisyn, giám đốc nhà máy kỹ thuật quân sự Mayak trả lời phỏng vấn Ukraina Ngày nay: “Chúng tôi nhận được 2 đơn đặt hàng cấp quốc gia từ Bộ Quốc phòng. Đó là súng cối 60mm và 120mm. Ukraina chưa từng sản xuất sản phẩm tương tự, đó là lý do vì sao chúng tôi cũng quyết tâm sản xuất đạn pháo. Bộ Quốc phòng cũng đặt hàng súng trường bắn tỉa”.

Quân đội Ukraina tập trận.

Trước đó, Quân đội Ukraina đã tiếp nhận súng cối 120mm từ nhà máy Mayak thuộc Cục công nghiệp Quốc phòng Ukraina. Năm ngoái, binh sĩ quốc gia Đông Âu được trang bị loại súng AK-47 thế hệ mới nhận có thể bắn đạn xuyên thủng áo giáp.

Ngọc Bích
.
.
.