Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ “thiết quân luật” với xe Đức?

Thứ Hai, 29/05/2017, 08:46
Không chỉ thể hiện quyết tâm ngăn sự phát triển của ô tô Đức tại thị trường Mỹ, Tổng thống Trump còn đưa ra thông điệp chỉ trích gây sốc nhắm thẳng vào người Đức.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn cản sự phát triển của ô tô Đức tại Mỹ - Ảnh minh hoạ
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO (Khối quân sự Bắc Đại Tây dương) trước các quan chức cao cấp của Liên minh châu Âu EU, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ nhằm vào người Đức và các sản phẩm ô tô nước này.

"Người Đức tệ, rất tệ... Hãy nhìn xem có hàng triệu ôtô Đức bán cho người Mỹ. Chúng tôi sẽ ngăn điều đó lại", ông Trump nói.

Đây không phải là lần đầu tiên vị Tổng thống Mỹ có những phát ngôn chỉ trích nhắm vào các thương hiệu ô tô ngoại quốc đang làm ăn tại Mỹ. Các nhãn hiệu xe hơi của Nhật Bản và Đức bị ông Trump công kích nhiều nhất do đang chiếm một lượng lớn thị phần tại Mỹ và áp đảo các thương hiệu xe của Hoa Kỳ.

Sau khi ngành công nghiệp ô tô Mỹ lâm vào khủng hoảng với sự sa sút của GM và Ford, khiến Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama phải thực hiện các chính sách giải cứu, thì ô tô Nhật Bản lập tức thống trị phân khúc xe phổ thông, còn bộ ba thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Đức gồm Mercedes-Benz, BMW và Audi chia nhau mảng thị trường xe hạng sang tại Mỹ.

Sự bành trướng thị phần của các thương hiệu xe hơi Nhật Bản và Đức được cho là “cái gai trong mắt” của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Và những phát ngôn chỉ trích liên tiếp nhắm vào các thương hiệu xe ngoại quốc đã minh chứng cho nhận định trên.

Trước chỉ trích của ông Trump tại hội nghị diễn ra ở Brussels (Bỉ), phía Đức từ chối bình luận nhưng khẳng định sẽ không để những rắc rối trong mối quan hệ đối tác giữa hai nước lan rộng theo chiều hướng xấu.

Minh Quang
.
.
.