BMW vào tầm ngắm của Donald Trump

Thứ Ba, 17/01/2017, 11:48

Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo sẽ áp thuế 35% đối với xe BMW nhập khẩu vào Mỹ nếu tiếp tục sản xuất tại Mexico.

Ông Donald Trump cảnh báo sẽ đánh thuế nặng nếu BMW không sản xuất xe tại Mỹ - Ảnh: NBC 
Sau GM, Ford và Toyota, Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục ẩn ý việc sẽ áp thuế cao đối với các dòng xe BMW sản xuất tại Mexico. Lời cảnh báo của ông Donald Trump đối với hãng xe Đức phát đi ngay sau thời điểm BMW thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất dòng xe 3 Series tại bang San Luis Potosi (Mexico) phục vụ thị trường toàn cầu.

Thông điệp của ông Donald Trump đối với BMW khá cụ thể với mức thuế dự kiến sẽ áp đặt 35% trên tất cả các dòng xe BMW. “Người Đức không mua xe do công ty Mỹ sản xuất, vì thế mối quan hệ kinh doanh theo hướng một chiều là không công bằng”, Reuters dẫn lời ông Trump.

Mặc dù ủng hộ thương mại tự do nhưng Tổng thống mới đắc cử Mỹ khẳng định sẽ không đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Theo ông Trump, BMW sản xuất xe tại Mỹ sẽ có lợi hơn nhiều so với sản xuất ở nơi khác rồi phân phối ở Mỹ.

Minh Quang
.
.
.