Ông Donald Trump cảnh báo Toyota trên Twitter

Thứ Sáu, 06/01/2017, 14:46

“Xây nhà máy ở Mỹ hoặc đóng thuế nặng”, Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định trên Twitter, ngay sau thời điểm Toyota thông báo kế hoạch sản xuất xe hơi tại Mexico.

Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump sử dụng mạng xã hội để cảnh báo Toyota - Ảnh: Entorno Inteligente

Phát biểu trước báo giới tại Tokyo (Nhật Bản) hôm 5/1, chủ tịch Toyota Akio Toyoda thừa nhận chưa có kế hoạch giảm sản lượng sản xuất xe ở Mexico và sẽ chỉ cân nhắc sau khi thấy được chính sách của ông Donald Trump.

Thông điệp của người đứng đầu Toyota đã nhận được phản hồi từ nước Mỹ. Trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lập tức xuất hiện dòng trạng thái: “Toyota Motor nói sẽ xây nhà máy ở Baja (Mexico) để lắp ráp các xe dòng Corolla cho thị trường Mỹ. Không đời nào! Xây nhà máy ở Mỹ hoặc đóng thuế nặng”. 

Đây là lần thứ hai kể từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sử dụng mạng xã hội Twitter để “nhắc nhở” các hãng chế tạo ô tô có ý định đầu tư sản xuất xe ngoài nước Mỹ và phân phối ở quốc gia này.

Ngay sau khi bị “chỉ mặt”, hai đại gia xe hơi Mỹ Ford và General Motors (GM) đã nhanh chóng thông báo kế hoạch chuyển đầu tư sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, sau cảnh báo của ông Donald Trump, Toyota vẫn giữ im lặng.

Minh Quang
.
.
.