Tạm giữ 29 tấn khoai tây Trung Quốc nhập vào Đà Lạt

Chủ Nhật, 25/07/2021, 08:33
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế và chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định đối với lô hàng khoai tây có xuất xứ từ Trung Quốc. 

Ngày 25/7, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Lạt vẫn đang phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố làm việc với bà Lê Thị Nhung (SN 1974, ngụ phường 5, TP Đà Lạt) để làm rõ tính hợp pháp của 29 tấn khoai tây có xuất xứ từ Trung Quốc được vận chuyển vào TP Đà Lạt bằng xe container.

Thời điểm lực lượng chức năng dừng hai xe container để kiểm tra.

Trước đó, chiều 24/7, lực lượng chức năng đã dừng, kiểm tra 2 xe container trên quốc lộ 20, đoạn qua khu vực tổ Sào Nam, phường 11, TP Đà Lạt. Trong hai xe trên có một xe chở khoai tây, xe còn lại chở hành tây. Tài xế khai nhận chủ cả hai xe hàng là bà Lê Thị Nhung.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, xe container chở 29 tấn khoai tây nhập khẩu có xuất xứ Trung Quốc do tài xế Lê Anh Nhật (SN 1989, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, vận chuyển từ tỉnh Lào Cai vào TP Đà Lạt. 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế và chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định đối với lô hàng khoai tây. Tài xế Nhật xuất trình được phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính nhưng đã hết hạn. Do vậy, lực lượng chức năng đã làm thủ tục đưa tài xế này đi cách ly tập trung theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Lực lượng chức năng tạm giữ xe container chở khoai tây.

Cùng với đó, lực lượng chức năng kiểm tra xe container còn lại chở củ hành tây nhập từ Trung Quốc. Chủ hàng và tài xế đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Toàn bộ 29 tấn khoai tây không có giấy tờ mua bán hợp lệ đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, đồng thời cơ quan chức năng đã lấy mẫu để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Nhiều năm qua, tại TP Đà Lạt nở rộ tình trạng thương nhân nhập khoai tây, hành tây Trung Quốc về, sau đó nhuộm đất đỏ, xuất bán với mác khoai tây, hành tây được trồng tại Đà Lạt với giá cao, kiếm lời bất chính, gây bức xúc dư luận.

Lực lượng chức năng làm việc với người liên quan.

Chính quyền TP Đà Lạt đã không ít lần đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi gian lận này nhưng đến nay tất cả các phương án hầu như không đem lại kết quả khả quan.

Khắc Lịch
.
.
.