Việt Nam – UAE, 23h45 ngày 15/6: Mệnh lệnh phải thắng của thầy Park

Thứ Ba, 15/06/2021, 09:09
Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE trong trận đấu cuối cùng Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đó là “mệnh lệnh” không thay đổi cả khi ông Park phải ngồi khán đài.


Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của bảng G- Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam có 17 điểm, hơn UAE 2 điểm. Căn cứ vào cục diện đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần có một trận hoà là giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Thậm chí, nếu thua UAE thì đội tuyển Việt Nam cũng rộng cửa đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt. 

Theo trang thống kê We Global, Việt Nam có 99,2% cơ hội đi tiếp. Sau khi Hàn Quốc thắng Li Băng ở bảng H, cơ hội lại càng tăng lên với đội tuyển Việt Nam. Li Băng chỉ được 10 điểm và chắc chắn xếp sau tuyển Việt Nam nếu chúng ta đứng nhì bảng G.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến 3 điểm trước UAE. Ảnh: ST

Như vậy, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tính đến việc cầu toàn cho một trận đấu không nhất thiết phải căng hết sức đá với UAE. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo lại xác định mục tiêu phải thắng. Ông nói: “Tôi đã xem họ đá với Malaysia. Bản thân Việt Nam cũng đã đối đầu ở lượt đi. Đó là một đối thủ mạnh. Chúng ta đang dẫn đầu bảng G, nhưng UAE có thể lực và kỹ thuật hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, tôi dự tính rằng đội tuyển sẽ giữ được chiến thuật, để thắng trận đấu đó”.

UAE được đánh giá là đối thủ chất lượng với Việt Nam. Dù kém chúng ta 2 điểm trên bảng xếp hạng nhưng họ đang được đánh giá mạnh nhất bảng G. UAE đã đánh bại liên tiếp 3 đối thủ Đông Nam Á là Malaysia, Thái Lan và Indonesia với tỉ số đậm. Bên cạnh đó, với yếu tố sân nhà chính là lợi thế lớn với đối thủ này.  UAE sẽ là đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai, nhưng sẽ là bước đệm khởi đầu cho chúng ta ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong trường hợp thầy trò ông Park giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam khi đó sẽ phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á để cạnh tranh 5,5 suất đến Vòng chung kết World Cup 2022. Chính vì vậy, UAE sẽ là đối thủ để chúng ta cọ xát rất chất lượng. Việc giành chiến thắng trước UAE sẽ mang đến cho các cầu thủ sự tự tin khi đối đầu với các đội bóng mạnh và những áp lực từ các yếu tố khách quan. Đó mới là mục tiêu mà ông Park hướng đến.

Tại ASIAD 18, ông Park từng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Nhật Bản ở vòng bảng dù chúng ta đã giành vé đi tiếp. Ông Park muốn tạo tâm lý tự tin cho các cầu thủ Việt Nam để nếu có gặp lại Nhật Bản ở vòng sau hoặc các đội bóng mạnh tương tự, luôn phải ra sân với tinh thần chiến thắng. Đó là cách mà ông Park xác định mục tiêu mang tính cọ xát về cả tâm lý lẫn chuyên môn cho các cầu thủ.

VFF xác định mục tiêu World Cup 2026 mới là đích đến của bóng đá Việt Nam. Việc quyết tâm lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cũng chỉ là bước đệm. Bởi chúng ta hiểu rằng, bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu so với mặt bằng chung của châu Á. 

Vào đến vòng loại cuối cùng là cơ hội để đối đầu với các đội bóng mạnh hàng đầu châu Á, sẽ là những trận đấu cọ xát chất lượng mà không dễ gì có thể tổ chức được thông qua các đợt giao hữu quốc tế. Đó là cách để các cầu thủ làm quen với không khí đỉnh cao. 

Thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa thể nghĩ đến việc lọt vào Vòng chung kết World Cup 2022. Bởi thực lực của chúng ta hiện tại mới chỉ đang tiệm cận châu lục. Hơn nữa, khi đến sân chơi World Cup lúc này, tiềm lực của bóng đá Việt Nam cũng chưa thực sự sẵn sàng.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam là đối thủ UAE. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không được chỉ đạo trực tiếp các học trò vì đã nhận đủ hai thẻ vàng. Ông Park phải ngồi khán đài và không được chỉ đạo từ xa cũng như giữa trận đấu. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiều sâu đội hình cũng như sự phối hợp ăn ý với các trợ lý, ông Park vẫn tự tin ngồi quan sát từ khán đài. Những “cẩm nang” từ các trận đấu trước và quá trình huấn luyện đủ để một người như trợ lý Lee Young-jin lĩnh hội và chỉ đạo đội tuyển trong trận đấu quan trọng này.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE. Đó sẽ là khởi đầu cho những hành trình lớn của thầy trò ông Park.

Phân phối vé vào sân xem trận Việt Nam - UAE

Trao đổi với Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá UAE khẳng định đã bán vé cho các cổ động viên Việt Nam. Và ở trận đấu ngày 15/6 với chủ nhà UAE, thầy trò ông Park tiếp tục có sự đồng hành và tiếp sức từ trên khán đài của các cổ động viên Việt Nam. Chỉ có 2.531 vé xem trận đấu đã được bán hết vèo chỉ sau vài giờ mở cửa sáng 13/6, trong đó có 253 vé được bán cho các cổ động viên Việt Nam ở khu khán đài J trên sân Zabeel.

Trước ngày khởi tranh, AFC quyết định cho phép 30% số khán giả được vào sân và số lượng chính xác sẽ được tính toán theo điều kiện của từng địa điểm thi đấu. Trong đó, đối với các trận đấu không có sự tham gia của đội bóng chủ nhà UAE, số lượng vé sẽ được chia đều cho hai đội bóng tham gia thi đấu. Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của ĐT UAE, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

AFC và ban tổ chức nước chủ nhà UAE cũng yêu cầu các khán giả đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 khi tới sân cổ vũ cho đội tuyển của mình. Các khán giả phải được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48h trước khi vào sân, đồng thời đảm bảo các quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt…; khán giả ở độ tuổi dưới 16 sẽ không được phép vào sân. (H.H.)

Lịch sử đối đầu Việt Nam - UAE 

Bóng đá Việt Nam và UAE đã từng gặp nhau rất nhiều lần trên mọi cấp độ đội tuyển như U19, U23, tuyển Olympic và đội tuyển quốc tại các giải đấu trong khu vực. Tuy nhiên, chúng ta chỉ giành chiến thắng 2 trong số những lần gặp nhau đó.

Ở cấp độ U19, Việt Nam từng 3 lần đối đầu UAE vào năm 2002, 2010 và 2016. U19 Việt Nam đã lần lượt để thua 0-2, 0-4 và hoà 1-1 trước U19 UAE.

Ở cấp độ U23, Việt Nam từng thua UAE 2-3 tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura. Đến vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cầm hoà U23 UAE 0-0 ngay trong trận đấu mở màn của bảng D. Ở vòng 1/8 ASIAD 2014 diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc), U23 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U23 UAE. 

Ở trận tranh hạng Ba tại ASIAD 2018. U23 Việt Nam hoà U23 UAE 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và để thua với tỉ số chung cuộc 3-4 sau loạt sút luân lưu.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên Việt Nam đối đầu UAE là tại vòng chung kết Asian Cup 2007 được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Việt Nam đánh bại UAE với tỉ số 2-0 trong trận khai mạc. Cũng trong năm 2007, Việt Nam thua UAE 0-1 trên sân nhà, sau đó thua 0-5 trên sân khách tại vòng loại đầu tiên World Cup 2010. 

Đến vòng loại Asian Cup 2015 (diễn ra năm 2013), Việt Nam đã để thua UAE 1-2 lượt đi. Ở trận lượt về, Việt Nam thua 0-5.

Tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã đánh bại UAE 1-0 ở trận lượt đi ngay trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2019.                            H.H

Huấn luyện viên UAE: “Việt Nam là đối thủ đáng gờm”

Sau trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Bert van Marwijk của UAE đã nói rằng: “Tôi không lo UAE sẽ chủ quan, vì chúng tôi gặp đối thủ khác, mạnh hơn ở trận cuối. Như ở trận gặp Thái Lan, chúng tôi chơi tập trung hơn nhiều so với trước Indonesia hôm nay. Các cầu thủ luôn có thiên hướng đá tập trung trước đối thủ mạnh hơn.

Theo tôi, Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ đáng gờm nhất bảng G. Chúng tôi biết Việt Nam bây giờ thi đấu với hệ thống khác và chúng tôi cũng biết họ từng đá thế nào ở lượt đi. UAE sẽ tập luyện, chuẩn bị cho trận kế tiếp, dựa trên hiểu biết đó. Nhưng Việt Nam đang có những kết quả tốt, và đó sẽ là trận đấu khó khăn”. 

Hưng Hà
.
.
.