IS tiếp tục kêu gọi thánh chiến ở châu Âu

Thứ Sáu, 25/03/2016, 15:07
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 24-3 đã tung một đoạn video mới trên mạng xã hội với nội dung kêu gọi tiến hành các cuộc thánh chiến mới ở châu Âu. 
Theo đó, IS còn tuyên bố rằng, loạt vụ đánh bom ở thủ đô Brussels của Bỉ chỉ là một phần trong kế hoạch lâu dài tấn công châu Âu của chúng. Lý do mà IS chọn Bỉ là vì nước này là một phần trong liên minh chống lại IS ở Syria và Iraq. Các nhà phân tích nhận định, đã đến lúc châu Âu cần phải xem xét lại mạng lưới an ninh của mình. Báo cáo của lực lượng cảnh sát chung châu Âu hồi tháng 1 từng cảnh báo rằng. IS đã “xây dựng được một bộ chỉ huy hành động hải ngoại chuyên về tổ chức tấn công theo kiểu đặc nhiệm”.
Sơ đồ về mối liên hệ giữa loạt vụ tấn công khủng bố ở Pháp và các vụ đánh bom ở Bỉ
Các công dân nói tiếng Pháp có mối liên hệ với Bắc Phi, Pháp và Bỉ có thể là những kẻ chỉ huy các đơn vị “đặc nhiệm” đó và chịu trách nhiệm về việc xây dựng chiến lược tấn công ở châu Âu. Các chiến binh trong các đơn vị đặc biệt nói trên được huấn luyện về chiến lược chiến trường, thuốc nổ, kỹ năng theo dõi và phản theo dõi. Hơn nữa, Bỉ cũng đang là quốc gia có nhiều tay súng đến Syria nhât skhu vực châu Âu. Từ năm 2012 đến nay, khoảng 500 người gồm cả nam và nữ đã rời Bỉ đến Syria và Iraq và mới có hơn 100 người trở về. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Bỉ đã đệ đơn xin từ chức vì loạt vụ đánh bom ở Brussels nhưng Thủ tướng Bỉ Charles Michel không chấp nhận đơn xin từ chức này.
Anh Tuấn
.
.
.