Pháp mở cuộc điều tra về loạt vụ đánh bom ở Bỉ

Thứ Tư, 23/03/2016, 11:15
Ngày 23-3, cơ quan công tố Paris đã ra thông báo về việc mở cuộc điều tra loạt vụ đánh bom ở thủ đô Brussels của Bỉ. 
Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, trong số 35 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương có 8 công dân Pháp bị thương. Do đó, Pháp hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý để mở cuộc điều tra về vụ việc này. 

Đồng thời, Pháp cũng sẽ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh Bỉ để tiến hành điều tra ở Bỉ. Theo tin từ tờ The Guardian thì cuộc điều tra này của Pháp được giao cho Cơ quan mật vụ Pháp (DGSI), Bộ chỉ huy chống khủng bố (SDAT) và cơ quan chỉ huy cảnh sát liên khu vực của thành phố Lille (miền Bắc nước Pháp) tiến hành.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Pháp Manuel Valls không những lên án loạt vụ đánh bom ở Bỉ và nói rằng “châu Âu đang trong cuộc chiến với khủng bố”. 

Pháp tăng cường an ninh ở các sân bay và nhà ga. Ảnh: AP

Ông Manuel Valls cũng nhấn mạnh, Pháp sẽ nỗ lực hết mình để kết nối các nước châu Âu và các quốc gia Trung Đông trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện Pháp cũng đang huy động cả quân đội và lực lượng cảnh sát vào chiến dịch tăng cường an ninh trên cả nước.

S.Thương
.
.
.