Vừa nhận được vaccine, Malaysia tiêm chủng COVID-19 sớm hơn dự kiến

Chủ Nhật, 21/02/2021, 14:23
Malaysia đã nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên ngày 21/2, đồng thời sẽ tiến hành đợt tiêm chủng COVID-19 sớm hơn dự kiến.
Ảnh minh họa AP. 

Malaysia đặt mục tiêu tiêm vaccine cho ít nhất 80% trong số 32 triệu dân trong vòng một năm khi nước này thúc đẩy phục hồi nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nền kinh tế Malaysia đang ở mức tồi tệ nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Do đại dịch, Malaysia đã phải áp đặt nhiều biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt. Đến nay, nước này đã ghi nhận 280.272 trường hợp mắc và 1.051 trường hợp tử vong.

Tổng cộng 312.390 liều vaccine do Pfizer-BioNTech sản xuất đã được chuyển đến Malaysia vào sáng 21/2, dự kiến ​​sẽ có thêm các lô mới trong tuần tới.

Bộ trưởng Khoa học Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết lô vaccine thứ hai sẽ được chuyển đến nước này vào ngày 26/2. Đến nay, Malaysia đã nhận được 32 triệu liều từ Pfizer-BioNTech.

Ông Khairy cho biết các liều vaccine từ Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được giao hàng loạt vào ngày 27/2, đang chờ các cơ quan quản lý địa phương phê duyệt.

Thêm nữa, đợt triển khai tiêm vaccine toàn quốc sẽ bắt đầu vào 24/2, sớm hơn dự kiến ​​ban đầu. Thủ tướng Muhyiddin Yassin và Bộ trưởng Y tế Noor Hisham Abdullah sẽ là những người được tiêm đầu tiên.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.