Vụ án ám sát ông Kim Jong Nam chuyển Tòa án Tối cao điều tra thêm

Thứ Ba, 30/05/2017, 10:11

2 phụ nữ là các nghi phạm duy nhất bị bắt vì vụ ám sát một công dân CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại toàn án ở Malaysia.

Đoàn Thị Hương (Việt Nam) và Siti Aisyah đến từ Indonesia đã đến tòa án với sự áp giải của cảnh sát hỗ trợ tư pháp có trang bị vũ khí vào sáng 30-5.

Cả 2 người phụ nữ bị truy tố thực hiện vụ tấn công bằng chất độc thần kinh VX vào vùng mặt ông Kim Jong Nam, người được cho là anh trai lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đương nhiệm vào ngày 13-2, nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ông Kim Jong Nam khi còn sống (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Malaysia cho biết có 4 nghi phạm là người Triều Tiên đã trốn khỏi Kuala Lumpur ngay sau khi án mạng xảy ra.

2 nghi phạm cho biết họ bị lừa tham gia một chương trình “camera giấu kín” với “trò đùa vô hại”. Luật sư bảo vệ trước đó bày tỏ lo ngại các nghi phạm sẽ bị nhóm chủ mưu chưa xác định danh tính lợi dụng.

Tuy nhiên, xét thấy tính chất phức tạp, Tòa án Hình sự Kuala Lumpur đã chuyển vụ trọng án lên Tòa án Tối cao Shah Alam (quốc gia) để điều tra thêm.

Tại phiên tòa sáng nay, Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin cho phép các bị cáo nộp đơn kháng cáo theo Điều 177A Bộ Luật hình sự Malaysia.

Ngọc Bích
.
.
.