Tổng thống Mỹ tố FBI cài "mật thám" vào chiến dịch tranh cử

Thứ Bảy, 19/05/2018, 10:15
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-5 tiếp tục "tấn công" nhằm vào Bộ Tư pháp nước này, cáo buộc FBI đã cài cắm "gián điệp" vào chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016, Reuters đưa tin. 
Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc FBI cài mật thám trong chiến dịch tranh cử của ông. Ảnh Reuters

Ông Trump không dùng quá nhiều lời để cáo buộc FBI cài cắm gián điệp vào trong chiến dịch của ông, thay vào đó, Tổng thống Mỹ lại trích dẫn một báo cáo chưa được xác minh về việc ít nhất có một đại diện của FBI đã được cài vào chiến dịch của ông vì mục đích chính trị.

"Nếu đúng là như vậy thì đây đích thị là bê bối chính trị lớn nhất mọi thời đại," Tổng thống Mỹ cho biết trong một Tweet mới được đăng tải.

Cựu Thị trưởng New York Rudolph Giuliani, hiện là một trong những luật sư cá nhân của ông Trump cho biết: "Tôi, cũng như Tổng thống, đều không biết chắc chắn thực hư chuyện này ra sao."

"Từ lâu rồi chúng tôi đã được thông báo về một sự xâm nhập nào đó. Ban đầu ngài Tổng thống cứ nghĩ đó chỉ là nghe lén," ông Giuliani cho biết.

Tuy vậy, cả ông Trump và ông Giuliani đều chưa đưa ra được bằng chứng xác thực liên quan đến vấn đề này.

FBI vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về vấn đề này.

Duy Tiến
.
.
.