Tổ chức quốc tế cảnh báo "thảm họa" COVID-19 tại Indonesia

Thứ Ba, 29/06/2021, 14:58
Hội Chữ thập đỏ quốc tế ngày 29/6 cảnh báo, sự gia tăng số ca COVID-19 tại Indonesia đang đẩy nước này đến bờ vực của một "thảm họa", với sự lây lan khủng khiếp của biến thể Delta mới.


Những ngày qua, theo Reuters, Indonesia liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 theo ngày tăng kỷ lục với hơn 20.000 ca mỗi ngày, do sự xuất hiện của các biến thể virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm cao và sự gia tăng dịch chuyển của người dân sau tháng ăn chay của người Hồi giáo. 

Jan Gelfand, người đứng đầu phái đoàn Indonesia của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đánh giá: “Mỗi ngày chúng ta đều thấy biến thể Delta đang đưa Indonesia đến gần bờ vực của thảm họa COVID-19”.

Trên thực tế, các bệnh viện ở một số nơi được khoanh vùng là "khu vực đỏ" vì COVID-19 tại quốc gia này đã báo cáo tình trạng quá tải, bao gồm cả thủ đô Jakarta, với 93% giường bệnh được sử dụng hết công suất để điều trị tính đến cuối tuần qua. 

Một công nhân có mặt tại khu vực chôn cất bệnh nhân COVID-19 ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

“Các bệnh viện đã kín chỗ do sự gia tăng các ca nhiễm, liên quan đến việc di chuyển của người dân và sự lỏng lẻo trong tuân thủ quy trình y tế, kết hợp với sự xuất hiện của biến thể Delta”, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Siti Nadia Tarmizi cho biết.

Trong khi đó, Indonesia đang tập trung đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine hàng loạt như phương án tối ưu nhất để đẩy lùi COVID-19, nhưng chỉ có 13,3 triệu trong số 181,5 triệu người dân nước này hiện đã được tiêm đủ hai liều vaccine. 

Tờ The Straits Times ngày 29/6 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, chính phủ Indonesia sẽ thắt chặt các hạn chế bắt đầu từ ngày mai, với yêu cầu cấm ăn uống tại nhà hàng và quy định xét nghiệm COVID-19 ngay cả với hành khách di chuyển bằng hàng không nội địa.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Văn hóa Indonesia Sandiaga Uno khẳng định, chính phủ nước này sẽ đợi cho đến khi các ca COVID-19 giảm đáng kể trước khi mở cửa Bali cho khách nước ngoài, sau những đồn đoán về việc mở cửa thiên đường du lịch này trong tháng 7.

Chính phủ Indonesia đã ưu tiên Bali trong việc tiêm chủng và bước đầu đạt được kết quả tốt khi hầu hết những người bị nhiễm COVID-19 tại đây chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, ông Uno nói. Trong khi tỷ lệ giường bệnh được sử dụng đạt mức 100% ở nhiều nơi trên đảo Java lân cận, thì tỷ lệ này là dưới 50% ở Bali.

An Nhiên
.
.
.