Thổ Nhĩ Kỳ: Phát hiện máy bay do thám ở vùng biên giới

Thứ Sáu, 04/03/2016, 14:28
Lực lượng hiến binh của Thổ Nhĩ Kỳ đang cử nhiều đội tìm kiếm những mảnh vỡ của chiếc máy bay do thám bị rơi ở gần vùng biên giới với Syria. 
Chiếc máy bay do thám không người lái này bị rơi ở tỉnh Kilis sáng 4-3. Sự việc diễn ra đúng lúc các chiến đấu cơ của Arab Saudi vừa hạ cánh xuống căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho chiến dịch oanh tạc chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Hãng Press TV thì cho hay, một mảnh vỡ tên lửa khác cũng được tìm thấy ở quận Yayladagi ở tỉnh này.
Trong khi đó, trang web của lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và lực lượng không quân Mỹ ở châu Phi lại đăng tải thông tin rằng chiếc máy bay do thám MQ-1 Predator của Mỹ đã bị rơi xuống miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ do gặp trục trặc kỹ thuật. Hãng thông tấn Dogan thì cho biết, máy bay do thám không người lái này bị rơi ở vùng Dogankent, cách trung tâm thành phố Adana 15km và cách căn cứ Incirlik 20km. Một quan chức trong quân đội Mỹ khẳng định, các chuyên gia quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra các mẩu vỡ của máy bay. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng 2 xe tải để chở các mảnh vỡ về một căn cứ quân sự gần đó.  
Chu Nguyễn (Theo Todayszaman)
.
.
.