Sau 30 năm "giữ ghế", Thẩm phán tối cao Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 82

Thứ Năm, 28/06/2018, 08:44
Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Anthony Kennedy ngày 27-6 cho biết ông đã quyết định nghỉ hưu sau hơn 3 thập kỷ giữ chức vụ quan trọng này tại cơ quan tư pháp tối cao của nước Mỹ.
Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Anthony Kennedy. Ảnh Reuters 

Ông Anthony Kennedy, là thẩm phán "gạo cội" thứ hai trong Tòa án Tối cao Mỹ, sẽ bước sang tuổi 82 vào tháng 7 này. 

Ông trở thành một trong những luật gia Mỹ có vai trò quan trọng nhất kể từ khi được Tổng thống Đảng Cộng hòa Ronald Reagan chỉ định làm thẩm phán trong Tòa án Tối cao năm 1988. 

Trong sự nghiệp của mình, ông từng để lại nhiều dấu ấn và đem lại chuyển biến tích cực trong xã hội Mỹ, như góp phần hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, ủng hộ quyền nạo phá thai và xóa bỏ hạn mức chi tiêu chính trị. 

"Vinh dự và đặc quyền lớn nhất đối với tôi là được phụng sự quốc gia trong hệ thống tư pháp liên bang suốt 43 năm, trong đó có 30 năm làm việc tại Tòa án Tối cao," Thẩm phán Kennedy cho biết trong một tuyên bố.

Theo Tòa án Tối cao Mỹ, quyết định nghỉ hưu của Thẩm phán Kenedy sẽ có hiệu lực từ ngày 31-7 tới. 

Duy Tiến
.
.
.