Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ tuyên thệ nhậm chức

Thứ Ba, 11/04/2017, 07:56
Ngày 10-4, ông Neil Gorsuch​ tuyên thệ nhậm chức thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ sau hơn 1 năm cựu thẩm phán Antonin Scalia​ qua đời.
Ông Neil Gorsuch​ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh Reuters

Như vậy, việc ông Gorsuch tuyên thệ nhậm chức đã góp phần lấp đầy khoảng trống trong tổng số 9 vị trí thẩm phán của Tòa án tối cao Mỹ.

Cuối tháng 1, Tổng thống Trump đề cử thẩm phán Gorsuch vào chiếc ghế còn bỏ trống ở Toà án tối cao và ngày 7-4, sau một tiến trình phê chuẩn gay gắt, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử này với kết quả 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Theo Reuters, đây được coi là chiến thắng chính trị lớn nhất của Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, đồng thời giúp khôi phục thế áp đảo (5/4 ghế) của phe Cộng hòa tại Tòa án tối cao. 

Ông Gorsuch sẽ trở thành thẩm phán Tòa án tối cao trẻ nhất trong hơn 25 năm qua. Ông sẽ bước sang tuổi 50 vào vài tháng tới, và điều này được cho là có thể ảnh hưởng rất lớn đến đường lối của cơ quan tư pháp có quyền lực cao nhất nước Mỹ này.

Duy Tiến
.
.
.