Su-30 Nga 3 lần cất cánh "săn" trinh sát cơ Mỹ trên Biển Đen

Thứ Tư, 14/07/2021, 07:29
Tiêm kích Su-30 của quân đội Nga 3 lần cất cánh trong 10 ngày để ngăn chặn trinh sát cơ Mỹ áp sát không phận trên Biển Đen, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây ở khu vực tiếp tục gia tăng.

Video máy bay Nga chặn trinh sát cơ Mỹ trên Biển Đen. Video: RT

Thông tấn Nga TASS cho biết, các trạm radar cảnh giới của Quân khu phía Nam Nga hôm 13/7 đã phát hiện một mục tiêu bất thường xuất hiện trên Biển Đen và có hướng di chuyển áp sát không phận nước này, buộc lực lượng Nga triển khai tiêm kích Su-30 tới ngăn chặn.

"Các phi công tiêm kích Nga xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát-tác chiến điện tử EP-3E Aries của Không quân Mỹ và (lực lượng Nga) xua đuổi nó", Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cho biết thêm chiếc EP-3E Aries của Mỹ đã rời đi sau khi lực lượng Nga xuất hiện.

Trinh sát cơ EP-3E Aries của Mỹ. Ảnh: BQP Nga

Phía Nga khẳng định vụ việc diễn ra chuyên nghiệp và an toàn. Các phi công Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hàng không quốc tế và đã trở về căn cứ.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 ngày Nga triển khai tiêm kích xua đuổi máy bay Mỹ trên Biển Đen. Hôm 11/7, Nga phát hiện 2 máy bay trinh sát EP-3E Aries và CL-600 Challenger của Mỹ có lộ trình bay áp sát vùng trời Nga trên Biển Đen, buộc Moscow điều 2 tiêm kích Su-30 và Su-27 tới "hộ tống".

Tiêm kích Su-30 của Nga. Ảnh: FA

Trước đó, ngày 6/7, máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ cũng có hành động tương tự, buộc Nga điều 2 tiêm kích Su-30 đi xua đuổi.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Biển Đen trở thành "điểm nóng" căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây. Tháng trước, Nga tuyên bố đã bắn cảnh báo tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh khi phát hiện nó đi vào vùng biển Nga gần Crimea.

Thiện Nhân
.
.
.