Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD của ông Biden

Thứ Năm, 11/03/2021, 07:52
Quốc hội Mỹ hôm 10/3 đã thông qua gói cứu trợ kinh tế khổng lồ của ông Joe Biden, mang lại chiến thắng vang dội cho Tổng thống Mỹ và đây được đánh giá là một khoản tiền "vô cùng cần thiết" cho hàng triệu gia đình và doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.

Dự luật hồi phục kinh tế liên quan tới đại dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD đã được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ sít sao 220 phiếu thuận và 211 phiếu chống, trong đó không có sự ủng hộ nào từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, AFP ngày 10/3 đưa tin. Trước đó, dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 8/3.

Gói cứu trợ 1.900 tỷ USD lần này được coi là thắng lợi chính trị lớn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty)

Nhà Trắng cho biết ông Biden - người đặt Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ là ưu tiên hàng đầu của mình - đã lên kế hoạch ký thành luật vào hôm 12/3 tới, vài ngày trước khi trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người dự kiến ​​sẽ hết hạn.

"Viện trợ đã sẵn sàng", ông Biden viết trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu.

Gói cứu trợ bao gồm khoản trợ cấp 1.400 USD cho hàng triệu người dân Mỹ với tổng số tiền 400 tỉ USD, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp 300 USD/tuần cho 9,5 triệu lao động, tài trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 (49 tỉ USD cho xét nghiệm và nghiên cứu, 14 tỉ USD cho phân phối vaccine và tiêm chủng), hỗ trợ ngân sách 350 tỉ USD cho các chính quyền bang và địa phương, hỗ trợ 129 tỉ USD cho các trường học, tăng tín dụng thuế thu nhập và kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ vào năm 2025.

Các nhà phân tích dự báo gói cứu trợ lần này sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Mỹ. Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng dự luật gây nhiều lo âu về khả năng làm nóng nền kinh tế.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ khác mô tả dự luật này là một phản ứng quan trọng đối với đại dịch đã giết chết hơn 528.000 người và khiến hàng triệu người mất việc làm. "Đây là một ngày lịch sử. Đó là một khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc đại suy thoái COVID-19", nghị sĩ Jan Schakowsky cho hay. 

Về phần mình, đảng Cộng hòa cho rằng biện pháp này quá tốn kém và bao gồm các ưu tiên lũy tiến lãng phí. Họ cho biết giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất trong một thế kỷ gần như đã trôi qua và nền kinh tế đang hướng tới sự phục hồi.

"Đó là một kế hoạch sai được đưa ra không đúng thời điểm", nghị sĩ đảng Cộng hòa Jason Smith nói.

Cao Trung
.
.
.