Philippines quay "xổ số gạo" khuyến khích người dân tiêm vaccine

Thứ Ba, 22/06/2021, 16:37
Đối mặt với việc khó lòng thuyết phục người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, một địa phương tại Philippines đã nghĩ ra cách vận động mới - quay xổ số trúng thưởng gạo khi tiêm vaccine, nhằm đẩy nhanh tiến độ của chiến dịch này.

Theo Reuters, cứ mỗi tuần, chính quyền vùng Sucat, ngoại ô thủ đô Manila, Philippines, lại tổ chức chương trình quay xổ số trúng thưởng dành cho những người đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại đây. 20 người may mắn nhất sẽ nhận được mỗi người một bao gạo nặng 25kg.

Quan chức địa phương Jeramel Mendoza cho biết, sáng kiến ​​này chủ yếu hướng đến đối tượng là những cư dân nghèo và những cư dân không mấy mặn mà với việc tiêm chủng vaccine. 

Mỗi người dân sau khi tiêm vaccine sẽ nhận được một tấm vé xổ số. Ảnh: Reuters

"Khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, có rất ít người đăng ký. Chúng tôi tự hỏi vì sao. Vì sao những người giàu có, hoặc những người sống trong những ngôi làng sung túc lại dẫn đầu trong việc tiêm chủng, còn các gia đình nghèo hơn lại không tham gia?", ông Mendoza chia sẻ.

Từ đó, chính quyền Sucat đã nghĩ ra sáng kiến quay xổ số tặng gạo cho người dân và bắt đầu triển khai từ cuối tháng 5 vừa qua. Nhờ vậy, số liều vaccine được tiêm mỗi ngày đã tăng từ 400 lên đến 2000 liều. 

Chương trình "xổ số gạo" của một địa phương tại Philippines đã thu hút nhiều người dân đến tiêm vaccine hơn. Ảnh: Reuters

“Đây là một sáng kiến ​​hay và tôi cảm thấy an toàn hơn sau khi được tiêm chủng. Tôi rất vui vì không chỉ được tiêm phòng lại còn được phần thắng là gạo nữa”, Almond Gregorio, một cư dân địa phương giữ tấm vé số trúng thưởng gạo cho biết. 

Cho đến nay, Philippines đã đặt hàng 113 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ năm nhà sản xuất, nhưng nước này hiện chủ yếu vẫn đang tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát do Social Weather Stations thực hiện tại Philippines cho thấy, chỉ khoảng 1/3 số người được hỏi là sẵn sàng tiêm vaccine, trong khi 1/3 số người khác lại bày tỏ lo ngại về tác dụng phụ và hiệu quả tổng thể của vaccine ngừa COVID-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi đầu tháng 6 đã kêu gọi người dân cùng tham gia chiến dịch tiêm chủng của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ông Duterte thậm chí đe dọa sẽ bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine trong chiến dịch này.

An Nhiên
.
.
.