Người ủng hộ và phe phản đối ông Trump đâm chém nhau

Chủ Nhật, 13/12/2020, 17:01
Bạo lực đã nổ ra ở thủ đô Washington D.C. của Mỹ khi hai phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Donald Trump lao vào đánh nhau. Cảnh sát cho biết ít nhất 4 người trong tình trạng nguy kịch vì bị đâm dao.

Hãng tin ABCNews ngày 12/12 dẫn thông báo của cảnh sát Washington D.C. xác nhận, ít nhất 4 người đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị đâm dao, trong lúc phe ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm đụng độ với những người biểu tình BlackLivesMatter, tạm dịch "Mạng người da đen quan trọng".

Đám đông ủng hộ và phản đối ông Trump đụng độ nhau. Ảnh: NYT

Phía cảnh sát cũng cho biết, các vụ đâm chém xảy ra ở các khu phố nằm cách Nhà Trắng khoảng 4 dãy nhà về phía Tây. Ngoài 4 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, 7 người khác cũng phải nhập viện, gồm hai cảnh sát.

Theo văn phòng thị trưởng Washington D.C., ít nhất 23 người đã bị bắt giữ, tính đến 9h tối 12/12 (giờ địa phương), trong đó 6 người bị bắt vì hành hung cảnh sát, 4 người vì tội bạo loạn và một người mang theo vũ khí cấm.

Ở một số khu vực, cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay và vũ khí chống bạo động để ổn định tình hình. RT nói rằng những người biểu tình cả hai phe thậm chí ném đá, bắn pháo hoa về phía nhau, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Cảnh tượng hỗn loạn khi đám đông ủng hộ và phản đối ông Trump chạm mặt nhau. Ảnh: ITN

Cùng thời điểm, ở thành phố Olympia bang Washington, một người đã bị bắn và một người khác bị bắt giam trong các vụ đụng độ giữa phe ủng hộ và phe phản đối Tổng thống Trump. Chưa rõ tình trạng nạn nhân của vụ nổ súng.

Các cuộc tuần hành của phe ủng hộ Tổng thống Trump diễn ra ở nhiều thành phố của Mỹ, sau khi Toà án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ đơn kiện do bang Texas khởi xướng nhằm thách thức quy trình bầu cử tại 4 bang chiến trường mà ông Trump bị thua, gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Cảnh sát xịt hơi cay để bắt giữ một người quá khích trong các cuộc biểu tình. Ảnh: NYT

Tại Washington D.C., AP cho rằng số người ủng hộ ông Trump xuống đường là từ 10.000 đến 15.000. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu "4 năm nữa" cho ông Trump và thề không công nhận ông Joe Biden là Tổng thống mới.

Trước đó cùng ngày, trên Twitter, ông Trump một lần nữa khẳng định ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. "Tôi đã chiến thắng áp đảo cuộc bầu cử, nhưng nhớ rằng, tôi chỉ nói về những phiếu bầu hợp pháp, chứ không phải những cử tri giả và gian lận nổi lên một cách thần kỳ từ khắp mọi nơi! Thật đáng hổ thẹn!", ông Trump viết.

Thiện Nhân
.
.
.