Nga quyết không để Tổng thống Assad đơn độc

Thứ Tư, 05/04/2017, 22:07
Nga một lần nữa tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào Tổng thống Syria Bashar Al-Assad liên quan đến vụ tấn công hoá học xảy ra hôm 4-4 tại tỉnh Idlib, Syria.

RT hôm 5-4 dẫn lời Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tái khẳng định các lực lượng phiến quân tại Syria mới là “tác giả” của vụ tấn công bằng vũ khí hoá học tại tỉnh Idlib, Syria và dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc Nga đã phát hiện ra một nhà kho chưa đầy chất độc hoá học tương đồng với loại được sử dụng tại Idlib hôm 4-4 của phiến quân tại miền Đông thị trấn Khan Sheikhoun.

"Bạn đã nghe tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga và tôi không có gì để nói thêm vào những tuyên bố đó. Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria chống khủng bố và giải phóng đất nước”, ông Peskov khẳng định.

Nga đã phát hiện ra một kho vũ khí hoá học lớn của phiến quân tại tỉnh Idlib, Syria. (Ảnh minh hoạ)

Liên quan đến vụ việc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 5-4 cũng khẳng định quan điểm của Moscow về Tổng thống Syria Bashar al-Assad là không thay đổi.

Những tuyên bố nói trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến diễn ra vào khoảng 23h ngày 5-4 (giờ Việt Nam) theo lời đề nghị từ phía Mỹ.

Trước đó, hôm 4-4, truyền thông quốc tế dẫn nguồn từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đồng loạt đưa tin một vụ tấn công bằng khí độc tại tỉnh Idlib, Syria đã khiến khoảng 100 người gồm nhiều trẻ em thiệt mạng, hơn 400 người khác bị thương.

Đây là vụ tấn công hóa học đẫm máu nhất tại Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông nổ ra cách đây hơn 6 năm và dấy lên sự phẫn nộ trên toàn thế giới.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Syria, với sự hậu thuẫn từ đồng minh Nga, đạt được nhiều bước tiến quan trọng và giành lại phần lớn những khu vực chiến lược từ tay phiến quân và chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán về tương lại của quốc gia Trung Đông.

Liên quan đến vụ tấn công, các quốc gia phương Tây một lần nữa cho thấy quyết tâm đổ hết tội lỗi lên quân đội Chính phủ Syria và Tổng thống Syria Bashar Al-Assad: Anh và Pháp trong một tuyên bố được đưa ra ngày 5-4 khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công và phải ra đi.

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ có buổi họp khẩn vào ngày 5-4 để bàn về tình hình Syria. Ảnh: RT

Đồng quan điểm với Anh và Pháp, Mỹ nói họ “tin rằng” những chất độc chết người được sử dụng là khí độc thần kinh sarin và được máy bay quân đội Chính phủ Syria thả xuống. Tuy nhiên, Mỹ chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến tương lai chính trị của ông Assad.

Mỹ, Anh và Pháp cũng đã đề xuất một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo đó có thể sẽ buộc tội Damascus.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các quốc gia phương Tây đổ lỗi cho Tổng thống Syria Bashar Al-Assad về việc có vũ khí hoá học được sử dụng tại Syria.

Năm 2013, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tố cáo lực lượng của chính phủ Syria giết chết 1.429 người trong cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus. Khi đó, Mỹ cho biết cáo buộc của mình dựa trên báo cáo của các nhân viên y tế và hàng nghìn thông báo trên….mạng xã hội.

Phùng Nguyễn
.
.
.