Nga biên chế siêu tàu chiến mang tên lửa siêu vượt âm Zircon

Thứ Tư, 30/12/2020, 13:45
Tàu hộ tống tên lửa Gremyashchiy thuộc Đề án 20385 mang thiết kế đặc biệt đã được bàn giao cho quân đội Nga. Đây dự kiến là một trong số ít tàu quân sự Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon.
Tàu hộ tống tên lửa Gremyashchiy thuộc Đề án 20385

Thông tấn Nga TASS cho biết con tàu được bàn giao cho quân đội Nga tại thành phố St. Petersburg hôm 29/12. “Tàu sẽ sớm được chuyển đến Hạm đội Thái Bình Dương, nơi nó phục vụ thường trực”, Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov tuyên bố.

Ông Yevmenov cho biết ít nhất 6 tàu Đề án 20385 sẽ được đóng mới trong thời gian tới, dành riêng cho Hạm đội Thái Bình Dương. Chúng dự kiến đều được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Theo TASS, Gremyashchiy là tàu đầu tiên thuộc Đề án 20385, được khởi đóng năm 2012 và hạ thủy năm 2017. Tàu có nhiệm vụ chính là tìm, diệt tàu ngầm, tàu nổi của đối phương; yểm trợ hoạt động đổ bộ.

Gremyashchiy có độ choán nước hơn 2.200 tấn, tầm hoạt động 3.500 hải lý. Ngoài tên lửa Zircon, tàu được trang bị hệ thống ống phóng tên lửa đa năng Kalibr-NK, tên lửa phòng không Redut và công nghệ tác chiến chống tàu ngầm Paket.

Thiện Nhân
.
.
.