(NÓNG TUẦN QUA) Trump doạ cắt quan hệ với Trung Quốc, phương Tây "hục hặc" vì vaccine COVID-19

Thứ Hai, 18/05/2020, 07:19
Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, quan hệ đồng minh giữa Washington và Paris trước nguy cơ rạn nứt vì vaccine COVID-19... là những vấn đề gây chú ý tuần qua.

Tổng thống Trump doạ cắt đứt quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông rất thất vọng với Trung Quốc vì nước này không thể khống chế COVID-19 và rằng ông có thể cắt đứt quan hệ giữa hai nước. Phát biểu bất ngờ được ông Trump đưa ra hôm 14/5 trong cuộc phỏng vấn với đài Fox Business Network. "Tôi đã có quan hệ rất tốt đẹp cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng ngay bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông ấy", Tổng thống Mỹ chia sẻ. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Rạn nứt quan hệ đồng minh vì vaccine COVID-19

Trong lúc “cuộc chiến” khẩu trang và các thiết bị bảo hộ cá nhân còn chưa kết thúc, thì cuộc tranh giành ai là người đầu tiên nhận được vaccine COVID-19 dường như đã bắt đầu. Cách đây vài hôm, Paul Hudson, Tổng Giám đốc hãng dược Pháp Sanofi phát biểu với hãng tin Bloomberg rằng nếu họ phát triển được vaccine phòng COVID-19 thì nước Mỹ sẽ được ưu tiên trước vì Mỹ tài trợ tài chính hàng đầu cho nghiên cứu vaccine của hãng. Phát biểu này đã ngay lập tức “gây bão” trong dư luận và chính phủ Pháp. Xem chi tiết tại đây

LHQ hối thúc Mỹ-Nga đàm phán gia hạn hiệp ước hạt nhân

Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 14/5 kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới, còn gọi là START-3, trong bối cảnh Washington muốn từ bỏ văn kiện. "Chúng tôi tin rằng các hiệp ước như START là một phần không thể thiếu trong môi trường không phổ biến và giải giáp (vũ khí) mà chúng tôi ủng hộ. Hi vọng các nước thành viên của hiệp ước tìm được điểm chung và đi đúng hướng", Phát ngôn viên Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric nói. Xem chi tiết tại đây

Biểu tình rầm rộ chống hạn chế đi lại tại châu Âu

Trong khi đại dịch COVID-19 tại "lục địa già" vẫn chưa xuất hiện các dấu hiệu thực sự khả quan, thì mới đây làn sóng biểu tình phản đối các hạn chế đi lại tại nhiều nơi đã nổ ra, gây cản trở nỗ lực chống lại sự lây lan bệnh dịch của các chính phủ ở châu Âu. Tình thế đã buộc giới chức các nước triển khai lực lượng để duy trì an ninh, kéo theo các vụ đụng độ. Xem chi tiết tại đây

Brazil có thể "vỡ trận" vì COVID-19

Hôm 15/5, Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich đã từ chức chưa rõ lí do, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 và tử vong tại nước này liên tục tăng, hiện ghi nhận ở mức 241.000 người nhiễm và trên 16.000 người tử vong. Các chuyên gia cảnh báo số người nhiễm trên thực tế tại nước này có thể đã vượt mốc ba triệu, tức cao nhất thế giới, do cách đối phó dịch kì lạ của chính quyền nước này. Xem chi tiết tại đây

Israel có chính phủ mới, giải tỏa thế bế tắc chính trị

Chính phủ mới của Israel chính thức được thành lập nhờ thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu tướng quân đội Benny Gantz, theo đó chấm dứt 18 tháng bế tắc chính trị, qua ba cuộc tổng tuyển cử liên tiếp. Buổi lễ ban đầu được lên lịch diễn ra vào ngày 14/5 nhưng lùi đến 17/5 do một số bất đồng. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.