Myanmar nã pháo tiêu diệt phiến quân, người dân sợ hãi tháo chạy

Thứ Ba, 01/06/2021, 10:36
Pháo và trực thăng đã được quân đội Myanmar điều động để trấn áp nhóm phiến quân ở miền Đông nước này trong đêm 31/5 sau các cuộc giao tranh xảy ra gần đây trong khu vực.

Cư dân sinh sống tại bang Kayah, Myanmar tiếp giáp với Thái Lan cho biết, vào đêm 31/5 (giờ địa phương), quân đội nước này đã nã pháo từ những vị trí bên trong thủ phủ Loikaw của bang Kayah nhằm vào thị trấn Demoso cách đó 14,5 km, nơi được cho là vị trí của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân vốn do những người phản đối chính quyền quân sự Myanmar thành lập.

Kể từ sau chính biến ngày 1/2 với việc quân đội Myanmar bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và các quan chức đảng NLD rồi sau đó lên nắm quyền, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự đã lan rộng trên khắp Myanmar. 

Người dân Myanmar phải tháo chạy vào rừng sau các cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân. Ảnh: AP

Xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân cũng bùng phát trở lại từ thời điểm này, với việc dân quân liên minh với phe đối lập tăng cường tấn công quân đội, còn phía quân đội cũng đáp trả bằng vũ khí hạng nặng và các cuộc không kích, buộc hàng nghìn người dân phải bỏ chạy.

Trên trang Facebook của mình, Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, một lực lượng dân quân hoạt động trên khắp bang Kayah, cũng tuyên bố họ đã giao tranh với quân đội, cho biết thêm phía quân đội đã triển khai hai trực thăng vũ trang để thực hiện các cuộc không kích vào tối 31/5.

Tình hình Myanmar trở nên bất ổn sau chính biến. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi cũng nhìn thấy pháo của họ. Tôi có thể thấy pháo của họ bắn trên bầu trời. Gần 50 lần. Âm thanh của pháo làm chúng tôi chói tai", một người dân giấu tên ở Loikaw nói với Reuters.

Giao tranh liên tiếp ở bang Kayah đã khiến khoảng 37.000 người ở Đông Nam Myanmar phải di tản trong những tuần gần đây, theo Liên hợp quốc. Nhiều người dân đã buộc phải trốn vào rừng rậm và sống trong tình trạng thiếu thốn thức ăn và thuốc men.

Trong khi đó, số liệu do Liên hợp quốc trích dẫn cho biết, hơn 800 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hậu chính biến tại Myanmar. Những Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing lại khẳng định, số người thiệt mạng là gần 300 và khó có khả năng xảy ra nội chiến ở nước này.

An Nhiên
.
.
.