Myanmar bắt giữ nhà báo người Mỹ tại sân bay

Thứ Ba, 25/05/2021, 11:21
Một nhà báo Mỹ làm việc tại Myanmar đã bị bắt giữ tại sân bay Yangon khi đang chuẩn bị đáp chuyến bay về nước, CNN ngày 25/5 đưa tin.

Danny Fenster, 37 tuổi, là một nhà báo người Mỹ hiện đang làm việc cho trang tin Frontier Myanmar ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar.

Trong một tuyên bố đưa ra tối 24/5 (giờ địa phương), Frontier Myanmar cho biết: "Biên tập viên chính của Frontier, Danny Fenster, đã bị chặn lại tại sân bay quốc tế Yangon vào sáng nay ngay trước khi anh lên chuyến bay đến Kuala Lumpur".

"Chúng tôi không biết tại sao Danny bị giam giữ và không thể liên lạc với anh ấy kể từ sáng nay. Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của anh ấy và kêu gọi thả anh ấy ngay lập tức. Ưu tiên của chúng tôi lúc này là đảm bảo anh ấy được an toàn và cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào mà anh ấy cần", tuyên bố của Frontier nhấn mạnh.

Theo Frontier, hiện nhà báo Danny Fenster đã bị chuyển đến nhà tù Insein gần thành phố Yangon. 

Nhà báo Danny Fenster. Ảnh: CNN

Trong khi đó, Bryan Fenster, anh trai nhà báo này cho biết, anh đang làm việc với các cơ quan chức năng ở Michigan, nơi gia đình Fenster sinh sống, cũng như liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để giải quyết vấn đề, với hi vọng sớm đưa được Fenster trở về nhà. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ việc: "Chúng tôi đã biết thông tin về việc một công dân Mỹ bị giam giữ ở Myanmar. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ các công dân Mỹ ở nước ngoài và đang theo dõi tình hình. Do cân nhắc về quyền riêng tư, chúng tôi không có bình luận gì thêm".

Vụ bắt giữ nhà báo Fenster xảy ra sau gần 4 tháng kể từ khi quân đội Myanmar bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng các quan chức đảng NLD cầm quyền, sau đó lên nắm quyền và tuyên bố tình trạng khẩn cấp một năm trên cả nước.

Chính biến tại Myanmar đã kéo theo làn sóng biểu tình phản đối chính quyền quân sự diễn ra trong nhân dân, với các vụ va chạm giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, hơn 800 đã thiệt mạng và hơn 5.400 đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình.

Chính quyền quân sự Myanmar cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thông tin trong nước như giới hạn mạng viễn thông, thu hồi giấy phép xuất bản và phát sóng của một số hãng truyền thông. 

An Nhiên
.
.
.