Mỹ tiếp tục dọa trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử

Thứ Tư, 17/03/2021, 07:25
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là chuẩn bị đưa ra một số biện pháp trừng phạt đối với Nga trong tuần tới sau một báo cáo cho rằng Moscow cố tình can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2020. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện hồi năm 2018. Ảnh Reuters. 

CNN dẫn lời 3 quan chức giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ngoài Nga, các lệnh trừng phạt sắp ra mắt cũng sẽ nhắm vào Trung Quốc và Iran.

Báo cáo của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ (NIC) cáo buộc rằng cả Trung Quốc và Iran đều nằm trong nhóm các quốc gia "thực hiện một số hành động nhằm cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử", lưu ý rằng Tehran đã "thực hiện một chiến dịch ảnh hưởng bí mật đa hướng nhằm cản trở nỗ lực tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc bị cáo buộc "đã cân nhắc nhưng không triển khai các nỗ lực gây ảnh hưởng nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ". Các nhà điều tra giải thích thêm rằng Trung Quốc cho rằng "kết quả bầu cử ở Mỹ có ra sao cũng không đủ để Bắc Kinh liều lĩnh để bị bắt quả tang can thiệp". Thay vào đó, Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp kinh tế và vận động hành lang để định hình chính sách của mình với Washington. 

Ngoài ra, Venezuela, Cuba và lực lượng Hezbollah cũng nằm trong tầm ngắm trừng phạt mới. 

Bản báo cáo được giải mật dài 15 trang do NIC công bố ngày 16/3, đã củng cố thêm những cáo buộc lâu nay rằng một số nhân vật hàng đầu của chính quyền Trump, theo chỉ đạo từ phía Nga, đã đưa ra những cáo buộc chống lại ứng cử viên Joe Biden lúc bấy giờ. Báo cáo này cũng bổ sung những phát hiện mới rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát hoặc ít nhất là chấp thuận việc can thiệp bầu cử để có lợi cho ông Trump.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.