Mỹ mở văn phòng đại diện "ảo" cho Tây Sahara

Thứ Sáu, 25/12/2020, 10:28
Mỹ đã bắt đầu quá trình thành lập lãnh sự quán ở Tây Sahara, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ngày 24/12, chỉ vài tuần sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận yêu sách của Maroc đối với vùng lãnh thổ tranh chấp.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh Reuters. 

Trong một tuyên bố ngắn gọn ngày 24/12, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ sẽ “khánh thành văn phòng đại diện ảo phụ trách Tây Sahara, với trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, một lãnh sự quán sẽ sớm được mở cửa và hoạt động đầy đủ”.

Một văn phòng đại diện “ảo” cho phép các quan chức và nhân viên lãnh sự Mỹ tiến hành các hoạt động ngoại giao từ xa mà không cần duy trì một văn phòng trên thực tế tại một thành phố hoặc khu vực nhất định.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết văn phòng đại diện ảo ở Tây Sahara sẽ do Đại sứ quán Mỹ ở Rabat, thủ đô Maroc quản lý.

Chính quyền Trump ngày 10/12 thông báo công nhận yêu sách của Maroc đối với Tây Sahara, một phần của thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, trong đó, Maroc và Israel đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Maroc là quốc gia thứ 4 ký thỏa thuận bình thường hóa với Israel trong những tháng qua nhờ sự trung gian của Mỹ, sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Sudan.

Chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Maroc đã diễn ra trong tuần này, khi một phái đoàn Israel rời Tel Aviv và hạ cánh xuống Rabat hôm 22/12. Jared Kushner, con rể và cố vấn cấp cao của ông Trump, cũng đi cùng phái đoàn Israel.

Trong một tuyên bố, Vua Mohammed VI của Maroc cho biết việc Mỹ công nhận tuyên bố chủ quyền của nước này đối với Tây Sahara là một “bước ngoặt lịch sử” và mô tả thỏa thuận bình thường hóa với Israel, vốn bị người Palestine phản đối, là một “sự phát triển đầy hứa hẹn cho hòa bình ở Trung Đông”.

Duy Tiến
.
.
.