Tổng thống Mỹ trực tiếp ra lệnh không kích tại biên giới Iraq-Syria

Thứ Hai, 28/06/2021, 06:14
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/6 (giờ địa phương) cho biết đã tiến hành “các cuộc không kích chuẩn xác” nhằm vào các cơ sở được cho là của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại biên giới Iraq-Syria.
Lầu Năm Góc thông báo về cuộc không kích phòng thủ ngày 27/6 tại biên giới Iraq-Syria. Ảnh Reuters. 

Các cuộc không kích diễn ra theo lệnh của Tổng thống Mỹ.

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, các lực lượng quân đội Mỹ vào đầu giờ tối nay (27/6) đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới Iraq-Syria. Những mục tiêu này được nhắm đến bởi chúng có vai trò trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ và cơ sở của Mỹ ở Iraq”, Lầu Năm Góc cho biết.

“Cụ thể, Mỹ đã không kích vào các cơ sở hoạt động và kho lưu trữ vũ khí tại hai địa điểm ở Syria và một địa điểm ở Iraq, cả hai đều nằm sát biên giới. Một số nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Kata'ib Hezbollah và Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS), đã sử dụng các cơ sở này”, theo Lầu Năm Góc.

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin, một cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh Deir ez-Zor, miền Đông Syria, có khả năng khiến một trẻ em thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo phóng viên của đài truyền hình Al-Ikhbariya, máy bay phản lực quân sự - có thể là của Mỹ - đã tấn công các tòa nhà dân cư gần thị trấn Al Bukamal.

Chính quyền Syria đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hiện diện của Mỹ tại nước này vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế và mang mục đích đạt được quyền tiếp cận các mỏ dầu.

Các cuộc không kích diễn ra ngay sau khi lãnh sự quán Mỹ ở Erbil xác nhận rằng 3 máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã tấn công các địa điểm ở phía Đông Bắc thành phố này hôm 26/6.

Trước đó, vào ngày 20/6, một tên lửa đã rơi tại địa điểm gần căn cứ không quân Ayn Al Asad ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Theo một phát ngôn viên cấp cao của quân đội Iraq, Ayn Al Asad là căn cứ không quân duy nhất ở Iraq nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu vẫn đóng quân sau quyết định của Quốc hội Iraq rằng tất cả quân đội nước ngoài phải rút khỏi nước này.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.