Mỹ "chiếm" hàng loạt trang tin của Iran

Thứ Tư, 23/06/2021, 09:50
Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ đã “chiếm” khoảng 30 trang web của Iran mà theo phía Mỹ cho rằng có hoạt động thông tin sai lệch.
Một loạt trang web tin tức của Iran bị Mỹ "chiếm".

Các trang web này bao gồm kênh truyền thông nhà nước Iran Press TV, kênh tin tức vệ tinh Al Masirah do Houthi điều hành ở Yemen và kênh nói tiếng Arab của Truyền hình nhà nước Iran, Al-Alam.

Chính phủ Mỹ đưa ra thông báo rằng những trang web này bị chiếm “như một phần của hoạt động thực thi pháp luật” được tiến hành bởi Cục Công nghiệp và An ninh, Văn phòng về Thực thi xuất khẩu và Cục Điều tra liên bang.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã tiếp quản tên miền của trang web tin tức Palestine Today, chuyên phản ánh quan điểm của các nhóm Hamas ở Gaza.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo họ đã gỡ xuống gần 100 trang web có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran. Mỹ cho biết các trang web này, hoạt động dưới vỏ bọc của các hãng tin chính thống, đang thực hiện một “chiến dịch thông tin sai lệch toàn cầu” nhằm tác động đến chính sách của Mỹ và thúc đẩy hoạt động tuyên truyền của Iran trên toàn thế giới.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của người đứng đầu cơ quan tư pháp theo đường lối cứng rắn của Iran, Ebrahim Raisi, được biết đến là người có quan điểm thù địch với các nước phương Tây.

Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ đã xấu đi trong nhiều năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp dụng lại các lệnh trừng phạt tàn khốc của Mỹ.

Quyết định đó đã khiến ​​Iran dần dần từ bỏ mọi giới hạn về việc làm giàu uranium ngay cả khi nước này tiếp tục đàm phán với các quốc gia châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận.

Nước này hiện đang làm giàu uranium lên 60%, mức cao nhất từ ​​trước đến nay, mặc dù vẫn còn chưa đến cấp độ vũ khí.

Các đối tác của Mỹ và EU đã tham dự 6 vòng đàm phán không chính thức tại Vienna, Áo, trong những tuần gần đây. Các quan chức Iran và Mỹ đã không gặp mặt trực tiếp. Các nhà ngoại giao cho biết vào ngày 20/6, các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển và chờ các chính phủ có liên quan đưa ra quyết định.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.