Hơn 10.000 ca COVID-19 mới một ngày, Nga dồn lực bảo vệ Putin

Chủ Nhật, 03/05/2020, 15:19
Số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày ở Nga lần đầu tiên vượt mốc 10.000 trong bối cảnh nước này đang chờ từng ngày tới đỉnh dịch.

Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ khi tới thăm bệnh viện ở Nga. Ảnh: ITN

The Moscow Time chiều 3/5 dẫn thông báo của cơ quan ứng phó dịch COVID-19 tại Nga cho biết nước này vừa ghi nhận 10.633 ca nhiễm mới trong 24h qua, mức kỷ lục mới từ khi dịch xuất hiện tại Nga, nâng tổng số người nhiễm lên 134.633.

Như vậy, Nga đã vượt Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành quốc gia đứng thứ 7 toàn cầu về số người nhiễm COVID-19, ngay sau Đức, nơi báo cáo 164.967 ca dương tính. Tại Nga có 1.280 ca tử vong vì dịch, thấp nhất nhóm 10 quốc gia có nhiều người nhiễm nhất.

Thủ đô Moscow tiếp tục là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 68.606 ca nhiễm. Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin nói Moscow đang dẫn đầu thế giới về khả năng phát hiện ca bệnh, giúp chăm sóc kịp thời cho người bệnh.

Tuy nhiên, ông Sobyanin ước tính khoảng 2% dân số Moscow đã nhiễm bệnh, tương đương 250.000 người. Thành phố đang tiếp tục bố trí thêm giường bệnh và xây khu điều trị mới dành riêng cho người nhiễm COVID-19.

Trước đó, trả lời giới truyền thông hôm 1/5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói việc bảo vệ sức khỏe cho Tổng thống Vladimir Putin là ưu tiên của chính quyền trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao đã bị nhiễm bệnh, bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin; Bộ trưởng Xây dựng và nhà ở Vladimir Yakushev...

Nga từng kì vọng sẽ đạt đỉnh dịch vào giữa tháng 5 này, song khả năng này khó xảy ra, theo dự báo của các chuyên gia. Dịch COVID-19 cùng các biện pháp phong toả đang gây ảnh hưởng khổng lồ cho nền kinh tế Nga. Toàn dân Nga đã nghỉ làm hưởng lương từ cuối tháng 3 đến hết ngày 11/5 tới.

Thiện Nhân
.
.
.