Hoả hoạn tại bệnh viện, 18 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Thứ Bảy, 01/05/2021, 10:51
Ít nhất 18 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng trong một vụ hoả hoạn tại bệnh viện Welfare ở Bharuch, bang Gujarat vào sáng sớm 1/5, theo NDTV.


"Theo thông tin lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, số người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn là 18 người, trong đó 12 người chết do bị ngạt khói, 6 người còn lại hiện chưa rõ tử vong tại hiện trường hay trên đường đi cấp cứu", quan chức cảnh sát thành phố Bharuch, ông Rajendrasinh Chudasama cho biết.

Ít nhất 18 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng trong vụ hoả hoạn tại Ấn Độ sáng sớm 1/5. (Ảnh: ANI)

Có khoảng 50 bệnh nhân khác tại bệnh viện Welfare khi ngọn lửa bùng phát lúc 1 giờ sáng nay tại khu điều trị COVID-19. Họ đã được người dân địa phương cùng lính cứu hỏa giải cứu, và đã được chuyển đến các bệnh viện lân cận.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định, cảnh sát địa phương cho biết.

Nằm trên đường cao tốc Bharuch-Jambusar, bệnh viện Welfate cao 4 tầng và đang được chỉ định để điều trị cho các ca bệnh COVID-19.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đã tồn tại nhiều yếu kém từ lâu, và đợt bùng phát COVID-19 đã gây ra ​​tình trạng thiếu oxy, thuốc và giường bệnh nghiêm trọng. Đầu tuần trước, 22 bệnh nhân mắc COVID-19 đã chết tại một bệnh viện khác do thiếu nguồn cung oxy.

Hôm 23/4, có 13 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Vasai-Virar, gần Mumbai.

Những sự cố trên xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang trải qua những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất. Quốc gia Nam Á này đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 9 ngày liên tiếp kể từ 22/4, với kỉ lục mới nhất là 408.331 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên 19.157.094, theo Worldometers.

Các đợt dịch mới một phần được cho là do Ấn Độ đã nới lỏng quy định, cho phép tổ chức các sự kiện ngoài trời liên quan đến chính trị và tôn giáo diễn ra những tháng gần đây. Trong đó đáng chú ý là Lễ hội tắm sông Hằng từ tháng 1 đến tuần này với khoảng 25 triệu người theo đạo Hindu tham gia, nhưng hầu hết đều không đeo khẩu trang và không duy trì giãn cách xã hội.

Cao Trung
.
.
.