Hàn Quốc đề nghị Mỹ triển khai khẩn cấp vũ khí chiến lược

Thứ Năm, 07/01/2016, 10:52
Seoul đang đàm phán với Washington để triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, sau một ngày phía Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm một quả bom hydro có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Tuy nhiên, quan chức quân đội này từ chối đưa ra thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí đang trong quá trình xem xét.

Ông Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc trao đổi riêng với các nhà lập pháp rằng quân đội nước này đang xét đến nhiều biện pháp trả đũa vụ thử vũ khí của Triều Tiên, bao gồm việc khôi phục lại hệ thống loa phát thanh được lắp đặt dọc biên giới liên Triều.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền từng gây ra căng thẳng đỉnh điểm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào năm ngoái.

Vụ thử bom hydro của Triều Tiên đang gây căng thẳng cho bán bán đảo Triều Tiên và làm phức tạp tình hình an ninh trong khu vực Đông Á.

Vụ thử vũ khí của Triều Tiên đã gây ra động đất cường độ 5,1 richter làm rung chuyển miền Đông Bắc nước này đồng thời vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cộng đồng quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngọc Bích
.
.
.