Gần 3.000 người nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Thứ Bảy, 29/02/2020, 08:59
Thêm 594 ca lây nhiễm mới được phát hiện tại Hàn Quốc trong một đêm, nâng tổng số ca lây nhiễm virus Corona chủng mới (COVID-19) tại nước này tính đến ngày 29/2 lên 2.931 ca. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch đáng ngại lớn thứ 2 của COVID-19.

Công tác điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19 được triển khai gắt gao tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Yonhap ngày 29/2 dẫn thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong tổng số 594 ca nhiễm mới, có tới 476 ca được phát hiện tại Daegu, 60 ca tại Bắc Gyeongsang.

Trong khi đó, nhiều thành phố và tỉnh trên cả nước cũng ghi nhận những ca lây nhiễm mới, với 12 ca dương tính với COVID-19 vừa được phát hiện tại Seoul. 

Thành phố Daegu là ổ dịch COVID-19 lớn nhất hiện nay tại Hàn Quốc, với các trường hợp phát hiện dương tính đều được cho là có liên quan tới "bệnh nhân số 31", một tín đồ thuộc giáo phái Shincheonji, sinh sống vài đi thánh lễ tại Daegu. 

Tính đến ngày 29/2, đã có 16 bệnh nhân tử vong tại Hàn Quốc vì COVID-19. Đáng chú ý, 3 trường hợp tử vong mới tại Hàn Quốc đều là phụ nữ trên 60 tuổi và đều tử vong tại thành phố Daegu. Các trường hợp lây nhiễm dự kiến sẽ tăng lên, khi Hàn Quốc đang tiến hành xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo pháiS hincheonji.

Theo Yonhap, 71 quốc gia trên thế giới đã áp đặt các yêu cầu hạn chế nhập cảnh và các thủ tục kiểm dịch chặt chẽ đối với công dân đến từ Hàn Quốc, trong bối cảnh quốc gia này đang chứng kiến sự lây lan thần tốc của dịch bệnh.

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với 3 tỉnh ở miền Bắc Italia. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi công dân hạn chế đi lại tới các tỉnh Lombardy, Emilia-Romagna và Veneto, vào thời điểm dịch bệnh đang lan rộng tại đây.

Nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng thế giới BTS hôm 28/2 cũng tuyên bố hủy chương trình biểu diễn quảng bá album mới tại sân vận động Olympic ở thủ đô Seoul do lo ngại dịch COVID-19. Sự kiện này từng dự kiến sẽ thu hút hơn 200.000 người hâm mộ tham dự.

Lam Ninh
.
.
.